An Giang phát triển phong trào bơi lội

25/06/2025 - 05:40

Phong trào bơi lội ở An Giang phát triển tích cực. Qua đó, vừa thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, vừa tạo nguồn vận động viên (VĐV) chất lượng cho tỉnh.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đào Sĩ Tuấn, An Giang thực hiện khá tốt chương trình phổ cập bơi cho trẻ em, góp phần giảm bớt tai nạn đuối nước tại các vùng sông, rạch và vùng thường xuyên có lũ lụt. Với những tác dụng tích cực, bơi lội đã thu hút nhiều trẻ em tham gia tập luyện, trở thành một trong những môn thể thao được nhiều người yêu thích.

Năm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế phối hợp UBND TX. Tịnh Biên tổ chức Lễ phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh An Giang và tổ chức Hội thi bơi, lặn, cứu đuối “Chương trình phổ cập bơi phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em” lần thứ XVIII/2025. Sự kiện có sự tham gia của 400 học sinh trên địa bàn TX. Tịnh Biên và hơn 100 VĐV của 8/11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Các vận động viên tranh tài quyết liệt

Các VĐV gồm 2 nhóm: Từ 6 - 11 tuổi và từ 12 tuổi trở lên, cùng tranh tài ở 72 nội dung cá nhân và 7 nội dung tiếp sức. Ở nội dung cá nhân, các VĐV sẽ tranh tài ở nội dung bơi ếch, bơi ngửa, bơi tự do, với cự ly 25m, 50m và 100m; bơi cứu đuối bắt buộc 25m. Với nội dung tiếp sức, sẽ thi đấu cự ly 4 x 50m bơi tự do nam - nữ; cự ly 4 x 50m bơi tự do nam - nữ phối hợp; lặn tiếp sức nam - nữ phối hợp ở cự ly 4 x 25m.

Chứng kiến các VĐV tranh tài, mới thấy được tính hấp dẫn của môn bơi lội. Trên “đường đua xanh”, khi các VĐV bước vào phần thi bơi cứu đuối, khán giả trên bờ hồi hộp theo dõi. Đây là nội dung thi rất khó, đòi hỏi kỹ năng, sức khỏe của tốt của các VĐV. Bởi, việc tự bơi để tranh tài đã khó, khi phải “cứu đuối” thêm một VĐV nhí và cạnh tranh nhau từng tấc nước trên đường đua lại càng khó.

Thí sinh Võ Công Danh (đơn vị Tịnh Biên) chia sẻ: “Em bắt đầu gắn bó với môn bơi lội từ năm lớp 2, thông qua lớp phổ cập bơi tại trường. Từ đó, bản thân đặc biệt yêu thích bộ môn này và gắn bó đến bây giờ. Em nghĩ, tất cả các bạn cần phải biết bơi, do điều kiện vùng sông nước luôn đòi hỏi sự an toàn. Như bản thân em, ngày trước học bơi là để tự cứu lấy mình khi có tình huống xảy ra. Được các thầy chọn lựa, đào tạo thành VĐV của đơn vị Tịnh Biên tranh tài ở giải năm nay, em đã cố gắng tập luyện và thi đấu hết mình”.

Võ Công Danh cũng chia sẻ thêm, các VĐV trong đơn vị Tịnh Biên đã nỗ lực tập luyện hơn 1 tháng trước khi bước vào giải đấu, với mục tiêu có thành tích tốt nhất. Thường ngày, Danh cũng tự tập luyện thông qua việc bơi lội tại các dòng kênh ở quê mình. Từ những nỗ lực đó, Võ Công Danh đã đóng góp 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc vào thành tích chung của đơn vị Tịnh Biên tại giải đấu năm nay.

Đến với hội thi bơi, lặn, cứu đuối năm nay, đơn vị Châu Phú cũng đã có bước chuẩn bị tích cực. Anh Đinh Văn Phú, huấn luyện viên đơn vị Châu Phú, thông tin: “Đơn vị Châu Phú góp mặt với 16 VĐV, rải đều ở các nhóm tuổi, nội dung thi đấu. Dù các bạn có những khó khăn riêng như nhà ở xa, không có phương tiện đến nơi tập luyện, nhưng bằng sự cố gắng, nỗ lực của từng cá nhân, sự ủng hộ của phụ huynh và lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Phú, chúng tôi đã đạt được thành tích tốt nhất”...

Qua tranh tài sôi nổi, đơn vị Châu Phú xuất sắc đoạt hạng nhất toàn đoàn; đơn vị Tịnh Biên hạng nhì và đơn vị Long Xuyên đoạt hạng ba. Ban tổ chức còn trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các cá nhân, đồng đội ở các nội dung thi đấu, theo từng nhóm tuổi

 

THANH TIẾN