An Giang phát triển phong trào thể dục - thể thao học đường

20/09/2022 - 07:20

Những năm qua, phong trào thể dục- thể thao (TDTT) học đường dành cho học sinh, sinh viên phát triển cả số lượng và chất lượng. Đặc biệt, với sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) và ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT&DL) đã giúp hoạt động TDTT ở An Giang ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Sôi nổi các hoạt động thể dục - thể thao học đường

Hiện nay, bên cạnh công tác nâng cao chất lượng giáo dục, các trường học trên địa bàn tỉnh còn đẩy mạnh các hoạt động TDTT trong nhà trường. Thể thao học đường không chỉ nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất mà còn góp phần rèn luyện ý chí, kỷ luật và lối sống lành mạnh cho học sinh. Các trường học chú trọng đến việc xây dựng chương trình rèn luyện thể chất phong phú, phù hợp với từng học sinh. Cơ sở vật chất, sân tập, nhà tập và các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy và học môn thể dục, tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa và thi đấu thể thao trong trường học được đầu tư nâng cấp. Các chương trình giờ học chính khóa và các hoạt động ngoài giờ đã được kết hợp hài hòa, có hiệu quả.

Hàng năm, các trường còn tổ chức giải thể thao vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, để học sinh, sinh viên được giao lưu, nâng cao sức khỏe. Đến nay, 100% trường học trên địa bàn tỉnh đảm bảo chương trình giáo dục thể chất nền nếp; trên 85% trường học tổ chức tốt hoạt động TDTT ngoại khóa.

Nhiều năm qua, Trường Đại học An Giang luôn quan tâm đẩy mạnh các hoạt động, phong trào TDTT trong cán bộ, giảng viên, sinh viên nhằm khuyến khích, động viên mọi người tham gia tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe. Với khuôn viên rộng, không khí trong lành, đã thu hút nhiều cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường tập luyện TDTT sau những giờ làm việc căng thẳng. Tùy theo sở thích, điều kiện kinh tế, thời gian và sức khỏe, mỗi người đều lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp, như: Đi bộ, chạy bộ, cầu lông, đá cầu, xe đạp, bóng đá, bóng chuyền…

“Sau giờ học, em cùng các bạn đánh bóng chuyền, thỉnh thoáng đi đá bóng. Việc thường xuyên tập luyện TDTT giúp ích rất nhiều cho sinh viên tụi em như cân bằng trạng thái tâm sinh lý, rèn luyện cơ thể khỏe mạnh và học tập, nghiên cứu đạt kết quả tốt hơn” - Nguyễn Văn Hoàng (sinh viên năm thứ 3, Trường Đại học An Giang) chia sẻ.

Để duy trì và nâng cao chất lượng phong trào TDTT học đường, bên cạnh việc chú trọng đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học, hàng năm, Sở GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với Sở VH-TT&DL, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hội thao, giải thể thao cấp tỉnh, như: Bơi lội, điền kinh, bóng đá, võ thuật... Ngoài ra, các trường còn tổ chức các giải thể thao vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, như: Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3), Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11)…

Nổi bật nhất là Hội khỏe Phù Đổng các cấp. Đây là ngày hội TDTT học đường nhằm tạo sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, giáo dục toàn diện cho học sinh. Đặc biệt, các giải thể thao trẻ, học sinh cấp tỉnh tổ chức hàng năm là cơ hội giúp ngành thể thao phát hiện những tài năng thể thao, tuyển chọn lực lượng vận động viên bổ sung vào đội tuyển tỉnh tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc hay các đội tuyển năng khiếu thể thao tỉnh…

Từ đầu năm đến nay, Sở GD&ĐT An Giang và Sở VH-TT&DL tổ chức thành công Hội thi bơi, lặn, cứu đuối chương trình phổ cập bơi phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em” tỉnh An Giang lần thứ XV/2022; tổ chức thành công Giải bóng đá 7 người học sinh THCS tỉnh An Giang năm 2022; Giải bóng đá 5 người học sinh tiểu học tỉnh An Giang năm 2022, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Đặc biệt, Đại hội TDTT tỉnh An Giang lần thứ IX/2022 thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham dự.

Thời gian tới, Sở GD&ĐT và Sở VH-TT&DL tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển đa dạng các hình thức tổ chức tập luyện và thi đấu TDTT trong học sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên. Đồng thời, quan tâm đầu tư trang thiết bị, sân chơi để phục vụ nhiệm vụ giáo dục thể chất cũng như các hoạt động TDTT trong nhà trường. Ngoài ra, thường xuyên đổi mới phương pháp giáo dục thể chất; đa dạng hoạt động tổ, nhóm, câu lạc bộ thể thao trường học; khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia hoạt động TDTT ngoại khóa, nhằm phát triển toàn diện các tố chất thể lực của học sinh. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức các hội thao, giải thể thao học đường, nhằm tạo điều kiện để các em được giao lưu, nâng cao thể lực, phát triển toàn diện.

KHÁNH MY