An Giang: Phong trào thể dục - thể thao phát triển

04/09/2024 - 02:11

Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội luôn quan tâm đến công tác phát triển thể dục - thể thao (TDTT), thu hút đông đảo người dân tích cực tập luyện, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân.

Chú trọng phát triển thể thao thành tích cao

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang, thời gian qua, các cấp, ngành tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Công tác huy động nguồn lực trong Nhân dân tham gia xây dựng cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ tập luyện, thành lập câu lạc bộ, điểm tập luyện, tổ chức giải thể thao cấp cơ sở được các ngành, các cấp và chính quyền địa phương quan tâm thực hiện hiệu quả thiết thực...

Đáp ứng nhu cầu luyện tập và thúc đẩy phát triển phong trào TDTT quần chúng, các đơn vị, huy động tốt nguồn lực xã hội, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thể thao ngoài trời, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho Nhân dân.

Đồng thời, xây dựng mô hình điểm về cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động TDTT tại xã, phường, thị trấn. Các câu lạc bộ, điểm tập luyện TDTT trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút đông đảo người dân tập luyện, như: Thể dục dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, xe đạp, võ thuật, bơi lội… góp phần phát triển phong trào TDTT trong toàn tỉnh.

Sự quan tâm, chú trọng đào tạo vận động viên (VĐV) trẻ đã tạo điều kiện cho thể thao thành tích cao tỉnh thời gian qua có những bước tiến đáng ghi nhận. Ngành thể thao tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ VĐV năng khiếu, đặc biệt tập trung đầu tư trọng điểm cho VĐV có triển vọng, để xây dựng lực lượng kế thừa có chuyên môn cao. Đồng thời, quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, nhất là chế độ dinh dưỡng, chính sách ưu đãi tốt nhất cho các bộ môn; tạo điều kiện cho VĐV thi đấu tại giải thể thao cấp tỉnh, khu vực, toàn quốc.

Sôi nổi các hoạt động thể dục - thể thao

Bên cạnh duy trì, phát triển những môn trọng điểm, thế mạnh, ngành thể thao tỉnh chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV năng khiếu, trẻ bổ sung lực lượng VĐV chất lượng và có chiều sâu cho tuyến tuyển. Trong đó, tập trung rà soát, tuyển chọn, tìm ra nhân tố xuất sắc, đầu tư có trọng điểm để VĐV có điều kiện đạt được thành tích tại các đấu trường, như: SEA Games, Asiad hay Olympic. Qua đó, góp phần đưa thể thao An Giang ngày càng khẳng định vị thế và đóng góp tích cực vào sự phát triển của thể thao Việt Nam. Nhiều VĐV được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, giành thành tích ấn tượng trên đấu trường thể thao trong nước, quốc tế.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang Đào Sĩ Tuấn cho biết, thời gian tới, ngành thể thao tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành và quần chúng Nhân dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên. Đồng thời, phát triển đa dạng các hình thức tập luyện và thi đấu TDTT ở cơ sở, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới.

Đặc biệt, thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa, huy động đa dạng nguồn lực đầu tư cho thể thao. Tăng cường đào tạo lực lượng huấn luyện viên, trọng tài có trình độ chuyên môn; nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo VĐV thể thao. Tạo điều kiện cho VĐV tập huấn, thi đấu giao hữu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao thành tích, nhằm giữ vững và nâng vị thế thể thao An Giang trong khu vực và toàn quốc…

LÊ HOÀNG