An Giang quan tâm phát triển phong trào thể dục - thể thao quần chúng

03/09/2021 - 05:47

Nhờ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, phong trào thể dục- thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh An Giang phát triển rộng khắp và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện.

Phong trào thể dục - thể thao thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện (Ảnh chụp trước khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát)

Những năm qua, An Giang tích cực triển khai phong trào TDTT gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các cấp, ngành cụ thể hóa kế hoạch phát triển TDTT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương, phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin, truyền thông, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, tác dụng của tập luyện TDTT. Các loại hình TDTT phát triển, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, như: thể dục dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, võ thuật, bơi lội… Nhờ đó, tỷ lệ người tham gia tập luyện TDTT liên tục tăng qua các năm.

Để đáp ứng nhu cầu rèn luyện TDTT của nhân dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng, bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực phát triển TDTT. Việc đầu tư xây dựng khu thể thao ở cơ sở gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm, thông qua hệ thống nhà tập, sân bãi, trang thiết bị dành cho hoạt động tập luyện, thi đấu TDTT.

Công tác xã hội hóa hoạt động TDTT mang lại chuyển biến tích cực. Nhiều địa phương huy động tốt nguồn lực trong nhân dân tham gia xây dựng cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ tập luyện; thành lập câu lạc bộ, điểm tập luyện, tổ chức các giải thể thao cấp cơ sở... góp phần đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Các hoạt động TDTT được tổ chức đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, thu hút đông đảo người dân tham gia. Hàng năm, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức hội thao, giải thể thao, như: giải bóng chuyền, bóng đá, quần vợt, võ thuật; phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; hội thao trong công nhân, viên chức, người lao động; Hội khỏe Phù Đổng… Qua đó, vừa phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương, đất nước; vừa nâng cao thể chất, tạo không khí vui tươi, phấn khởi thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong nhân dân.

Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tỉnh tạm dừng tổ chức các hoạt động TDTT cộng đồng, hoãn tổ chức giải thể thao, hội thao truyền thống. Thay vào đó, khuyến khích người dân lựa chọn môn thể thao phù hợp tập luyện tại nhà để rèn luyện sức khỏe và tăng cường sức đề kháng phòng, chống dịch bệnh.

Chị Nguyễn Ngọc Xuân Nhi (ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) chia sẻ: “Trước đây, tôi thường tập luyện yoga tại trung tâm thị trấn An Châu. Tuy nhiên, từ khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tôi chuyển sang tự tập luyện tại nhà, nhằm duy trì rèn luyện sức khỏe, nhất là trong mùa dịch này”.

Để đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể TDTT của nhân dân, cấp ủy Đảng và chính quyền trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phát triển đa dạng hình thức tổ chức tập luyện và thi đấu TDTT ở cơ sở.

Đặc biệt, chú trọng phát triển phong trào tập luyện TDTT trong lực lượng công nhân, viên chức - lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, đồng bào các dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phục vụ tốt hơn nhu cầu luyện tập TDTT của người dân…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU