An Giang sẵn sàng ngày hội thể dục - thể thao

07/06/2022 - 01:00

 - Sau khi hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Thể dục - thể thao (TDTT) cấp huyện, Đại hội TDTT tỉnh An Giang lần thứ IX/2022 đã bước vào thi đấu các môn thể thao giai đoạn 1, với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng…

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) An Giang Nguyễn Khánh Hiệp cho biết, công tác tổ chức Đại hội TDTT 2 cấp tại các địa phương được diễn ra đảm bảo đúng tiến độ, nội dung quy mô theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội TDTT tỉnh cũng như đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sở VHTT&DL An Giang đã thành lập các tổ chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương về công tác tổ chức. Mỗi địa phương tổ chức từ 10 môn thể thao trở lên. Trong đó, bóng đá, bóng chuyền, việt dã, đẩy gậy, kéo co… là những môn thể thao truyền thống được đông đảo nhân dân yêu thích, tập luyện. Đại hội TDTT huyện, thị xã, thành phố tổ chức đảm bảo về quy mô, nghi thức, trang trọng và phục vụ tốt cho các chuỗi hoạt động chào mừng sự kiện chính trị, lễ hội tại địa phương và thật sự là ngày hội TDTT toàn dân.

Sau khi hoàn thành công tác tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện, Đại hội TDTT tỉnh An Giang lần thứ IX/2022 đã bước vào thi đấu các môn thể thao giai đoạn 1. Việt dã là môn thể thao nằm trong chương trình đại hội được tổ chức đầu tiên. Giải được tổ chức tại huyện Tri Tôn, thu hút 110 vận động viên (VĐV) các huyện, thị xã, thành phố và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tranh tài các nội dung cá nhân và đồng đội, gồm các cự ly: 3km nữ trẻ; 5km nam trẻ; 4km nữ vô địch; 7km nam vô địch. Kết quả chung cuộc, huyện Tri Tôn đoạt hạng nhất toàn đoàn, TP. Long Xuyên hạng nhì toàn đoàn.

Việt dã là môn thể thao được tổ chức thi đấu đầu tiên tại Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh An Giang lần thứ IX/2022

Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX/2022 tổ chức thi đấu 18 môn thể thao tranh 364 bộ huy chương, gồm: Bóng đá nam, pencak silat, thể dục thể hình, đẩy gậy, kéo co, xe đạp, việt dã, quần vợt, cầu lông, wushu, bóng chuyền (2 người và 6 người), vovinam, karate, điền kinh, bơi lội, boxing, võ cổ truyền, taekwondo… Tham dự đại hội gồm 18 đoàn: 11 huyện, thị xã, thành phố, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Trường Đại học An Giang, Trường Cao đẳng Nghề, Trường Cao đẳng Y tế, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, với khoảng 2.300 VĐV tham gia.

Đại hội chia làm 2 giai đoạn, gắn với hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Cụ thể, giai đoạn 1 tổ chức thi đấu từ ngày 1/6 đến 17/8, với 12 môn và phân môn thể thao, gồm: Pencak silat, thể dục thể hình, đẩy gậy, kéo co, xe đạp, việt dã, cầu lông, wushu, bóng chuyền (2 người), vovinam, karate… tại 6 huyện, thị xã, thành phố. Giai đoạn 2 sẽ tổ chức khai mạc đại hội, đồng thời tiến hành thi đấu từ ngày 20/8 đến 25/8, với 8 môn và phân môn thể thao, như: Bóng đá nam, điền kinh, bơi lội, Boxing, võ cổ truyền, quần vợt, taekwondo và bóng chuyền (6 người). Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 18 giờ ngày 20/8, tại Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh. Lễ bế mạc dự kiến diễn ra vào ngày 25/8.

Giám đốc Sở VHTT&DL An Giang Nguyễn Khánh Hiệp cho biết, hiện nay, ngành VHTT&DL đã hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức lễ khai mạc và bế mạc để tham mưu Ban Tổ chức đại hội ban hành. Theo đó, chương trình lễ khai mạc sẽ diễn ra trong 110 phút (30 phút diễu hành, 40 phút phần lễ và 30 phút chương trình nghệ thuật), với quy mô hơn 2.000 người tham gia. Kế hoạch thể hiện rất rõ những phần việc, công việc và phân công rất cụ thể các cơ quan, đơn vị, phòng, ban liên quan thực hiện các khâu từ tuyên truyền, khánh tiết, đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống dịch, đảm bảo nguồn điện, vệ sinh môi trường…

Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX/2022 nhằm đánh giá mức độ phát triển sự nghiệp TDTT trong tỉnh, thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng, tập hợp mọi đối tượng tham gia tập luyện và lựa chọn cho bản thân môn thể thao yêu thích để rèn luyện. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các ngành, các cấp và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc của nhân dân, góp phần phát triển con người toàn diện. Ngoài ra, quy tụ những VĐV tiêu biểu của huyện, thị xã, thành phố và ngành tham gia thi đấu. Qua đó, tuyển chọn lực lượng VĐV xuất sắc vào hệ thống đào tạo VĐV, huấn luyện các tuyến của tỉnh, bổ sung vào đội tuyển các môn thể thao để chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX/2022.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU

 

Liên kết hữu ích