Ấn tượng thể thao An Giang tại SEA Games 31

27/05/2022 - 05:49

 - Không chỉ phá kỷ lục số lượng huy chương vàng (HCV), vận động viên (VĐV) Việt Nam còn áp đảo thành tích ở các môn nhóm Olympic tại SEA Games 31. Trong đó, VĐV thể thao An Giang thi đấu xuất sắc, đóng góp vào thành tích nhất toàn đoàn của thể thao Việt Nam, với 8 HCV, 8 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Tại SEA Games 31, thể thao An Giang có 21 VĐV được triệu tập cùng các đội tuyển thể thao Việt Nam, gồm: Phạm Văn Mách, Đinh Kim Loan, Trần Thị Cẩm Tú (thể hình); Nguyễn Thị Cẩm Nhi (pencak silat); Lê Trần Kim Uyên, Hứa Văn Huy, Ngô Thị Thùy Dung (taekwondo); Huỳnh Thị Kim Vàng (kick-boxing); Vũ Ngọc Khánh (rowing); Lê Nguyễn Paul, Lê Trọng Phúc, Đặng Ái Mỹ (bơi); Phạm Đình Thi (cử tạ); Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Lâm Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Hoàng Sang (xe đạp đường trường); Vũ Thị Kim Lộc, Nguyễn Thị Tuyết Phương, Nguyễn Thị Thùy Trang (xe đạp địa hình). Ngoài ra, An Giang còn có 4 huấn luyện viên là Huỳnh Văn Chánh (xe đạp), Võ Thái Nguyên (bơi), Nguyễn Văn Hải (thể hình) và Ngô Tuấn Vinh (bóng đá nam) cùng đoàn thể thao Việt Nam tham gia đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Sau 17 ngày tranh tài sôi nổi, Việt Nam xuất sắc đoạt hạng nhất toàn đoàn SEA Games 31, với 205 HCV, 125 huy chương bạc và 116 huy chương đồng. Chủ nhà Việt Nam là quốc gia đầu tiên vượt mốc 200 HCV ở 1 kỳ đại hội, đồng thời phá kỷ lục 194 HCV của Indonesia ở SEA Games năm 1997 tại Jakarta. Trong 205 HCV mà Việt Nam đạt được, hơn 120 HCV thuộc các môn thể thao Olympic (riêng số này đã nhiều hơn tổng số HCV Thái Lan đạt được). Thành tích trên là quá trình tích lũy, chuẩn bị lâu dài. Đặc biệt, ngoài việc nỗ lực tập luyện và tinh thần quyết tâm, VĐV Việt Nam còn có lợi thế sân nhà.

Lê Nguyễn Paul đoạt huy chương vàng tại SEA Games 31

Tại SEA Games 31, thể thao An Giang thi đấu xuất sắc, gặt hái nhiều hơn kỳ SEA Games 30 đến 5 HCV. Các VĐV đoạt HCV, gồm: Lê Nguyễn Paul, Phạm Văn Mách, Đinh Kim Loan, Hứa Văn Huy, Ngô Thị Thùy Dung, Huỳnh Thị Kim Vàng; Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai.

Nguyễn Thị Thật đoạt "cú đúp" huy chương vàng

Có lẽ xe đạp là môn thể thao mà An Giang kỳ vọng đoạt HCV nhất tại kỳ SEA Games lần này, khi góp mặt đến 9 VĐV ở cả 2 nội dung (đường trường và địa hình), có sự tham dự của tay đua nước rút hàng đầu Châu Á Nguyễn Thị Thật. Tuy nhiên, người hâm mộ xe đạp Việt Nam phải đợi đến ngày thi đấu cuối của môn xe đạp (cũng là ngày thi đấu cuối của SEA Games 31) mới có dịp ăn mừng chiến thắng.

Với đấu pháp hợp lý, tay đua nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Thật đã có cú nước rút dũng mãnh vượt qua tay đua Malaysia và Indonesia để giành HCV nội dung cá nhân (xuất phát đồng hàng cá nhân nữ), với 6 vòng (mỗi vòng 14,75km); cùng đồng đội giành HCV nội dung đồng đội nữ.

Trời mưa to nên trong 4 vòng đua đầu tiên, các tay đua chủ yếu đeo bám nhau, không có cuộc tấn công nào. Tuy nhiên, sau đó, Nguyễn Thị Thật chủ động tấn công tách tốp, kéo theo Nur Aisyah (Malaysia) và Delia Ayustina (Indonesia); dần tạo khoảng cách lớn với nhóm sau 1 phút 30 giây. Nhận thấy thời cơ thuận lợi, khi cách đích 500m, nhà đương kim vô địch mới nhấn bàn đạp, tung nước rút sở trường để về nhất, giành HCV cá nhân. Nguyễn Thị Thu Mai và Bùi Thị Quỳnh cũng xuất sắc về thứ 4, thứ 5, góp vào thành tích của Nguyễn Thị Thật, qua đó giúp Việt Nam giành HCV đồng đội nữ.

Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao tỉnh An Giang Đặng Anh Kiệt cho biết: “Thành tích của VĐV thể thao An Giang đạt được tại SEA Games 31 rất đáng tự hào. Đặc biệt, VĐV đạt huy chương ở cả 8 môn thể thao tham gia thi đấu. Kết quả trên thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của từng VĐV; sự đào tạo, huấn luyện hiệu quả của ban huấn luyện các môn. Sau SEA Games 31, VĐV thể thao An Giang tiếp tục tập luyện, hướng đến thành tích cao tại giải nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia, đặc biệt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX/2022”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức lễ mừng công, biểu dương, khen thưởng các VĐV, huấn luyện viên thể thao An Giang đoạt thành tích tại SEA Games 31.

TRUNG HIẾU

 

Liên kết hữu ích