Ấn tượng thể thao An Giang tại SEA Games 32

25/05/2023 - 03:36

 - Đoàn thể thao Việt Nam đã khép lại SEA Games 32 với thành tích nhất toàn đoàn. Đây là lần đầu tiên, thể thao Việt Nam xếp cao nhất trên bảng tổng sắp huy chương trong một kỳ SEA Games không phải là nước chủ nhà và là lần thứ 3 đứng đầu bảng tổng sắp SEA Games. Trong đó, vận động viên (VĐV) thể thao An Giang thi đấu xuất sắc, đóng góp vào thành tích chung bằng 5 huy chương vàng (HCV), 3 huy chương bạc (HCB) và 4 huy chương đồng (HCĐ).

Theo Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao tỉnh, An Giang có 3 huấn luyện viên, 2 trọng tài và 15 VĐV được triệu tập cùng các đội tuyển thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32, ở các môn: Xe đạp, Taekwondo, bóng đá, Pencak Silat, Kick-boxing, bơi, cử tạ, Arnis, Kun Bokator và điền kinh.

Các VĐV, gồm: Nguyễn Thị Thật, Lâm Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Thu Mai, Trần Thị Thùy Trang (xe đạp), Nguyễn Trọng Phúc, Lê Trần Kim Uyên, Hứa Văn Huy (Taekwondo), Nguyễn Thị Cẩm Nhi (Pencak Silat), Trần Minh trí (cử tạ), Nguyễn Thị Tuyết Mai (Kun Bokator), Đinh Phúc An, Nguyễn Thị Yến Linh (Arnis); Phạm Văn Nghĩa (điền kinh), Lê Trọng Phúc (bơi)…

Kết thúc 3 tuần tranh tài đỉnh cao của thể thao Đông Nam Á, Việt Nam xuất sắc đoạt hạng nhất toàn đoàn SEA Games 32, với 136 HCV, 105 HCB và 114 HCĐ. Trong lịch sử các lần dự đại hội, đoàn thể thao Việt Nam từng 2 lần dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương chung cuộc (SEA Games 22 năm 2003 và SEA Games 31 năm 2022), nhưng đều tổ chức trên sân nhà.

Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên thể thao Việt Nam bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp. Thành công ở SEA Games 32 đang tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các tuyển thủ trước khi bước vào thử thách lớn hơn. Trước mắt là ASIAD 19 tại Trung Quốc vào cuối tháng 9; các cuộc thi đấu tranh suất tham dự Olympic 2024 vào mùa hè năm tới.

Nguyễn Thị Thật đánh bại kình địch Jutatip Maneephan ở nội dung đường trường đồng hàng nữ

Tại SEA Games 32, các VĐV thể thao An Giang đoạt HCV, gồm: Nguyễn Thị Tuyết Mai (Kun Bokator); Hứa Văn Huy, Nguyễn Trọng Phúc (Taekwondo); Nguyễn Thị Thật (xe đạp) và Trần Minh Trí (cử tạ). VĐV Nguyễn Thị Tuyết Mai đã “mở hàng” HCV cho thể thao An Giang. Dù đã bước sang tuổi 34, nhưng với lối đánh mạnh mẽ và các đòn thế hiệu quả được tích lũy từ nhiều môn võ, Nguyễn Thị Tuyết Mai chiến thắng VĐV Philippines để giành HCV hạng cân 55kg nữ môn Kun Bokator.

Lực lượng nòng cốt là các VĐV An Giang, đội tuyển xe đạp nữ Việt Nam tiếp tục đoạt HCV lần này. Sau khi để thua sít sao trước kình địch Jutatip của Thái Lan nội dung tính điểm trước đó, Nguyễn Thị Thật quyết tâm đòi lại “món nợ” ở nội dung xuất phát đồng hàng nữ.

Cùng sự hỗ trợ đắc lực của tay đua Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi, Trần Thị Thùy Trang, Lâm Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Thật đã xuất sắc cán đích đầu tiên ở nội dung xe đạp đường trường xuất phát đồng hàng nữ. Qua đó, bảo vệ thành công HCV ở nội dung này. Chiến thắng quý giá của Nguyễn Thị Thật giúp đội tuyển xe đạp Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu giành từ 1 - 2 HCV tại SEA Games 32.

Lần đầu tham dự SEA Games, lực sĩ Trần Minh Trí xuất sắc thực hiện ước mơ của đàn anh, khi thiết lập kỷ lục mới ở hạng cân 67kg nam. Là tuyển thủ mới toanh của đội tuyển cử tạ, Minh Trí đạt 176kg trong lần cử cuối để giành HCV. Với tổng cử 306kg, Minh Trí đánh bại đối thủ Thái Lan đúng 1kg, đồng thời phá kỷ lục SEA Games 176kg cử đẩy (kỷ lục cũ 173kg).

Thành tích của các VĐV thể thao An Giang đạt được tại SEA Games 32 rất đáng tự hào. Kết quả trên thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của VĐV, sự đào tạo, huấn luyện hiệu quả của ban huấn luyện các môn. Ngay sau SEA Games 32, VĐV thể thao An Giang tiếp tục tập luyện, hướng đến thành tích cao tại các giải nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia năm 2023, đặc biệt là Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX/2023.

LÊ HOÀNG