Ấn tượng võ thuật An Giang

22/04/2022 - 06:37

 - Những năm gần đây, với cách làm hiệu quả, các môn võ thuật có sự tiến bộ vượt bậc, từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường quốc gia. Dù gặp không ít khó khăn trong quá trình chuẩn bị tham gia các giải đấu lớn, nhưng các bộ môn đã nỗ lực thi đấu tại các giải cấp quốc gia, tạo tiền đề tốt hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX-2022.

Tạo điều kiện để các vận động viên thi đấu cọ xát, tích lũy  kinh nghiệm

Cùng với phát triển phong trào, ngành thể thao tỉnh thực hiện tốt công tác tuyển sinh, huấn luyện, đào tạo các vận động viên (VĐV) năng khiếu bài bản. Các môn võ thuật có những định hướng, chiến lược phát triển theo điều kiện thực tiễn của từng bộ môn, nhằm tạo nguồn VĐV chất lượng và có chiều sâu. Trong đó, tập trung rà soát, tuyển chọn, tìm ra những nhân tố xuất sắc, đầu tư có trọng điểm. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các sở, ngành duy trì tốt việc tổ chức giải võ thuật cấp tỉnh, với quy mô và chất lượng chuyên môn tăng dần qua từng năm. Qua đó, tạo điều kiện tốt để các bộ môn võ thuật tuyển chọn những nhân tố triển vọng, bổ sung vào đội năng khiếu.

Hiện nay, các bộ môn võ thuật tỉnh duy trì tập luyện đều ở 3 tuyến, với lứa VĐV có tuổi đời còn trẻ, chuyên môn khá tốt. Đặc biệt, bên cạnh những nội dung thế mạnh về đối kháng, các môn võ thuật, như: Wushu, võ cổ truyền, Vovinam… đã chú trọng đào tạo các nội dung thi quyền và bước đầu đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Hầu hết lực lượng các môn võ thuật của tỉnh, như: Taekwondo, Boxing, Vovivam, võ cổ truyền, Wushu, Pencak Silat, Karatedo, Kick-boxing… đều còn rất trẻ, với nhiều VĐV năng khiếu mới được tuyển chọn. Tiêu biểu, như: Nguyễn Thị Cẩm Nhi (Pencak Silat); Lê Trần Kim Uyên, Hứa Văn Huy, Ngô Văn Thông (Taekwondo); Trần Thị Mỹ Hạnh, Lưu Thị Phương Thảo (võ cổ truyền); Võ Thị Kim Ánh, Trần Thanh Vy, Nguyễn Thị Kim Sang (Boxing), Trần Cẩm Nhung (Wushu)…

Với những định hướng, chiến lược phát triển theo điều kiện thực tiễn, các môn võ thuật của tỉnh tiến bộ vượt bậc, từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường quốc gia. Dù gặp không ít khó khăn trong quá trình tập luyện, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhưng các bộ môn võ thuật đã nỗ lực thi đấu rất thành công tại các giải đấu lớn được tổ chức trong những tháng đầu năm 2022. Cụ thể: Đội tuyển Boxing tỉnh An Giang thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch Boxing các đội mạnh toàn quốc năm 2022, đoạt hạng nhất toàn đoàn nội dung nữ nhóm tuổi 17-18 và nhì toàn đoàn nội dung nữ nhóm tuổi 19-40, với 4 huy chương vàng (HCV), 3 huy chương bạc (HCĐ), 3 huy chương đồng (HCĐ). Kết thúc Giải Taekwondo các câu lạc bộ quốc gia 2022 - Cúp Đại sứ Hàn Quốc, bộ môn Taekwondo An Giang thi đấu khá thành công, đoạt hạng nhì nội dung quyền, với 3 HCV, 9 HCB, 3 HCĐ. Ngoài ra, các VĐV Taekwondo An Giang còn đoạt 4 HCV, 6 HCB, 7 HCĐ, tại Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á lần thứ XV-2022.

Dù chỉ có 2 VĐV tranh tài với sự quyết tâm của các võ sĩ trẻ, Kick-boxing thi đấu khá thành công, khi đoạt 1 HCV tại Giải vô địch Cúp Kick-boxing toàn quốc năm 2022. VĐV Huỳnh Thị Kim Vàng đã thi đấu xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh để đoạt HCV hạng cân 60kg nội dung Full Contact. Bên cạnh đó, bộ môn Wushu An Giang thi đấu đầy nỗ lực tại Giải vô địch Wushu các câu lạc bộ mạnh toàn quốc năm 2022, đoạt 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Ngoài ra, các VĐV Vovinam cũng có giải đấu khá thành công, khi đoạt 2 HCV, 4 HCB, tại Giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc năm 2022…

Hiện tại, tình hình dịch bệnh COVID-19 tuy được kiểm soát tốt, nhưng vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, nên các bộ môn võ thuật vẫn tích cực tập luyện với nhiều hình thức phù hợp nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, siết chặt công tác quản lý các VĐV, thường xuyên nhắc nhở các VĐV tuân thủ quy định phòng, chống dịch. Đồng thời, chú trọng điều chỉnh giáo án tập luyện, duy trì thể lực, nâng cao kỹ thuật cho VĐV phù hợp với điều kiện thực tế, trên tinh thần chuẩn bị sẵn sàng lực lượng tốt nhất để tham dự các giải đấu lớn trong năm 2022.

Ngành thể thao An Giang tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện cho các môn võ thuật, cũng như tạo điều kiện cho các VĐV tập huấn, thi đấu giao hữu ở nhiều nơi, để học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn. Đồng thời, chú trọng đổi mới công tác tuyển chọn VĐV năng khiếu, với các tiêu chuẩn tuyển chọn khoa học, nhằm xây dựng lực lượng VĐV trẻ có chiều sâu và chất lượng…


TRUNG HIẾU