
Ảnh minh họa.
Ngoài ra, Anh cũng thực hiện các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào một số cơ sở bị nghi là địa điểm hoạt động quy mô lớn của các đường dây lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á, cùng một nền tảng giao dịch tiền điện tử bị cho là có liên quan đến việc trao đổi dữ liệu cá nhân bị đánh cắp.
Giới chức Anh khẳng định các biện pháp này nhằm tăng cường phòng, chống tội phạm lừa đảo và bảo vệ người dân, đồng thời nhấn mạnh cần tiếp tục kiểm soát các dòng tiền bất hợp pháp.
Theo Văn phòng Liên hợp quốc về phòng chống ma túy và tội phạm, ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến trên toàn cầu, với điểm nóng là khu vực Đông Nam Á, đã phát triển với quy mô lớn, với khoản thu bất chính ước tính lên tới 64 tỷ USD mỗi năm.
R.G