Asian Para Games 2018: Võ Thanh Tùng lại phá kỷ lục châu Á

11/10/2018 - 08:54

Trong ngày thi đấu thứ 5, Võ Thanh Tùng tiếp mang tin vui về cho đoàn Việt Nam khi đoạt HCV nội dung bơi 200m tự do nam - hạng thương tật S5

Mới đây, tại Cung thể thao dưới nước Aquatic Centre, Võ Thanh Tùng dự chung kết nội dung bơi 200m tự do nam - hạng thương tật S5. Tay bơi số 1 của đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam xuất phát tốt và vượt lên dẫn đầu trong suốt 4 lượt bể, bỏ xa đối thủ về thứ hai và thứ ba đều của Malaysia. Chung cuộc, Thanh Tùng về nhất với thành tích 3 phút 0 giây 02, qua đó phá kỷ lục của Đại hội được lập từ năm 2010 tại Quảng Châu là 3 phút 0 giây 05.

VĐV bơi Võ Thanh Tùng tiếp tục lập kỷ lục. 

Như vậy, sau 3 ngày thi đấu, một mình Thanh Tùng đã giành được tổng cộng 3 HCV và 1 HCB, phá 2 kỷ lục Đại hội và 1 kỷ lục của châu Á. Chia sẻ niềm vui, Thanh Tùng khẳng định đang rất tự tin bước vào nội dung cuối vào ngày mai để tiếp tục chiến thắng.

Trong khi đó, trường đoàn Vũ Thế Phiệt nhận xét: “Tôi đánh giá rất cao Võ Thanh Tùng, đây là một trong những vận động viên bơi hàng đầu của thể thao khuyết tật Việt Nam cũng như của châu Á. Chắc chắn Thanh Tùng còn thể hiện tốt ở Paralympic 2020, chúng tôi cũng đang bồi dưỡng để làm sao mà Võ Thanh Tùng có thể tham gia Tokyo 2020 với thành tích cao nhất”.

Khoảng 1 tiếng sau khi đội tuyển bơi có thêm HCV, trên sân chính của Khu liên hợp hợp thể thao Gelora Bung Karno, tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Hải giành HCĐ nội dung ném lao nữ - hạng thương tật F57. Sau 6 lượt ném lao, thành tích tốt nhất của Nguyễn Thị Hải là 23m06. VĐV Uzbekistan giành HCB, còn VĐV Iran đoạt HCV và phá kỷ lục châu Á.

Về phần thi của mình, Nguyễn Thị Hải cho biết: “Sáng nay thi ném đĩa rồi chiều lại thi ném lao và thực sự rất là mệt, không có thời gian để nghỉ. Nói chung là cơ bắp chưa hồi phục hết nhưng mà chiều nay ném lao thành tích đó cũng rất là tốt. Hồi trước thành tích của em là hơn 25m. Em từng gặp VĐV Uzbekistan, từng thắng nhưng mà hôm nay VĐV này lại thắng mình, họ có sự tập luyện tốt và thành tích tốt lên. Thực sự thành tích của em cũng lên nhưng mà so với họ còn thua, mà em nghĩ là thời gian tập huấn của mình ít hơn người ta”.

Đội tuyển Cờ vua đã giành HCB đồng đội nữ hạng PI, HCB đồng đội nữ hạng B2-B3 và 1 HCĐ đồng đội nữ hạng B1. Trên bảng tổng sắp huy chương tính đến cuối ngày hôm nay, đoàn Việt Nam xếp thứ  12 với 6 HCV, 4 HCB và 13 HCĐ.

Theo VOV