Ba Lan điều lực lượng đặc biệt đến Litva trước thềm thượng đỉnh NATO

04/07/2023 - 19:05

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ký lệnh triển khai đơn vị lực lượng đặc biệt tới Litva để tăng cường an ninh cho hội nghị thượng đỉnh NATO.

"Tổng thống Andrzej Duda đã ký lệnh điều động lực lượng quân sự Ba Lan đến Litva để cung cấp hỗ trợ quân sự cho nước này", cơ quan an ninh Ban Lan cho biết hôm 3/7.

Theo cơ quan an ninh Ba Lan, đơn vị lực lượng đặc biệt sẽ bao gồm 75 binh sĩ và các nhân viên quân sự khác, 2 chiếc trực thăng S-70i Black Hawk, một máy bay trực thăng Mi-17 cũng như hệ thống chống máy bay không người lái.

Binh sĩ Ba Lan trong cuộc tập trận Recon Clash-22 vào ngày 15/10/2022 tại Solina, Ba Lan. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ba Lan)

“Các lực lượng quân sự sẽ được triển khai ở Litva từ ngày 4-17/7,” cơ quan an ninh Ba Lan cho biết, nhấn mạnh lực lượng đặc biệt đến Liva để “tăng cường an ninh cho hội nghị thượng đỉnh NATO và tăng cường khả năng phòng thủ của Litva”.

Bên cạnh đó, quân đội Ba Lan cũng sẽ đảm bảo an toàn cho không phận Litva cũng như bảo vệ người dân và các cơ sở quan trọng của Litva.

Hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến ​​diễn ra từ ngày 11-12/7 tại Vilnius (Litva). Ba Lan và Litva là thành viên của NATO. Ba Lan có biên giới với Nga và Belarus. Nước này đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng sau khi Moskva mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ cuối tháng 2 năm ngoái. 

Đề cập đến chương trình nghị sự NATO, mới đây, Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết, NATO không có kế hoạch thảo luận về quá trình gia nhập của Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh. 

Ông Stoltenberg cho hay, ưu tiên của NATO hiện nay là đảm bảo Ukraine chiếm ưu thế trên chiến trường với tư cách là một quốc gia độc lập, chủ quyền, bởi vì nếu Ukraine không chiếm ưu thế, việc bàn về tư cách thành viên NATO sẽ không thể diễn ra.

Ngoài ra, lãnh đạo các nước NATO cũng sẽ tập trung thảo luận về giải pháp để Ukraine thích ứng với hệ thống các khí tài quân sự của NATO.

Theo KÔNG ANH (VTC Nes/Sputnik)