Bán kết World Cup 2022 giữa Pháp - Morocco: Chàng David và gã khổng lồ Goliath

13/12/2022 - 14:44

Rạng sáng 15/12, Morocco sẽ đối đầu với đương kim vô địch Pháp ở bán kết World Cup 2022. Trận đấu hứa hẹn sẽ rất căng thẳng cả trên sân đấu cũng như khán đài.

Màn so tài rất được chờ đợi giữa Pháp và Morocco.

Trong số 4 gương mặt tại vòng bán kết World Cup 2022, Pháp là đội bóng được đánh giá vượt trội. Không chỉ là tư cách nhà đương kim vô địch World Cup, đại diện châu Âu còn sở hữu những ngôi sao thượng hạng ở mọi vị trí trên sân.

Nhìn từ vòng bảng đến nay, Les Blues đang duy trì được sự ổn định. Mbappe và đồng đội đã ghi tới 11 bàn và chỉ duy nhất trận đấu với Tunisia là họ không thể chọc thủng lưới đối phương. Đáng chú ý, tiền đạo Olivier Giroud dù đã 36 tuổi nhưng vẫn “nổ súng” đều đặn với 4 pha lập công và đang cùng người đồng đội Kylian Mbappe (5 bàn thắng) dẫn đầu danh sách “Chiếc giày vàng” tại kỳ World Cup lần này.

Trong khi đó, Morocco chỉ mới 6 lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và cũng là quốc gia châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết giải đấu. Đây là trận bán kết vẫn có sự chênh lệch nhất định, cả về bản lĩnh, đẳng cấp lẫn tiếng nói lịch sử…

Tuyển Pháp đang có phong độ rất ổn định. Ảnh: FIFA.

Kể từ Brazil năm 1958 và 1962, chưa nhà vô địch thế giới nào bảo vệ thành công ngai vàng của họ ở vòng chung kết tiếp theo. Pháp đang xẻ dọc con đường tái hiện thành tích thần thoại đó tại Qatar.

Tuy nhiên, người Morocco hy vọng "Những chú sư tử Atlas" sẽ tiếp tục tạo địa chấn.

Chưa có đội bóng "lục địa đen" nào lọt vào bán kết một kỳ World Cup. Trong hành trình khiêm tốn của mình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Morocco cũng chỉ một lần vượt qua vòng bảng trong 5 kỳ tham dự trước đây.

Việc Morocco lọt vào đến bán kết World Cup lần này được xem như một trong những cú sốc lớn nhất bóng đá thế giới trong thế kỷ này, sánh ngang với Hàn Quốc năm 2002. Và nếu họ vô địch, cơn địa chấn đó sẽ không khác gì Hy Lạp của năm 2004 hay Leicester City của năm 2016. Trên đường tiến vào bán kết, Morocco cũng đã đánh bại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, giống như những gì Hy Lạp đã làm được 18 năm về trước.

Khoảng 2.000 cảnh sát sẽ được triển khai xung quanh thủ đô Paris trước và sau khi trận đấu bán kết World Cup 2022 giữa Pháp và Morocco diễn ra. Bạo loạn đã nổ ra tại Pháp khi đội bóng Bắc Phi đánh bại Bồ Đào Nha ở tứ kết và người hâm mộ Morocco đang sống tại Pháp rất phấn khích trước thành tích này.

HLV Walid Regragui đã tạo ra một đội Marocco chơi lỳ lợm, phòng ngự chặt chẽ và tận dụng triệt để các sai lầm của đối thủ. Trước những đối thủ được đánh giá mạnh hơn, tuyển Morocco đã có cách tiếp cận trận đấu đầy hợp lý. Họ chấp nhận để đối phương kiểm soát bóng vượt trội nhưng bịt kín mọi ngả đường hướng về khung thành của thủ môn Yassine Bounou đểchờ cơ hội phản công. Ba trong bốn bàn thắng của họ ghi được ở giải lần này đến từ việc tận dụng sai lầm của đối phương.

HLV Regragui cùng Morocco tạo nên hết bất ngờ này tới cú sốc khác tại World Cup 2022. Ảnh: FIFA.

Đội bóng Bắc Phi đang sở hữu dàn sao chất lượng tại các đội hàng đầu châu Âu như Hakim Ziyech (Chelsea), bộ đôi Bounou và Youssef En-Nesyri (Sevilla), Noussair Mazraoui (Bayern Munich) hay Achraf Hakimi (PSG). Nhưng trước khi World Cup 2022 khởi tranh, những CĐV lạc quan nhất của Morocco có lẽ cũng không thể tin rằng đội bóng của họ lại xuất sắc đến như vậy. Hàng thủ của họ chơi cực hay khi chỉ mới một lần để thủng lưới tại giải đấu năm nay (bàn phản lưới nhà) - thành tích tốt hơn Croatia, Pháp hay Argentina. Đáng chú ý, sự xuất sắc của thủ môn Yassine Bounou đã từ chối mọi cơ hội của đối thủ. Thủ môn đang khoác áo Sevilla là chốt chặn cuối cùng của một hàng phòng ngự hay nhất giải đấu.

Pháp là quốc gia có số lượng lớn người Morocco sinh sống. Rất nhiều cầu thủ Morocco tham dự World Cup 2022 từng được đào tạo hoặc chơi cho các CLB Pháp. HLV trưởng của họ - ông Walid Regragui được sinh ra ở một thị trấn nằm bên bờ sông Seine, cách thủ đô Paris chưa đầy 30 km về phía nam. Cả sự nghiệp cầu thủ, chiến lược gia 47 tuổi này chơi cho các đội bóng Pháp.

Morocco cũng là một trong những tập thể đa dạng nhất tại World Cup với các cầu thủ sinh ra ở Pháp, Canada, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ và Italy.

Chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Pháp Giroud và HLV Walid Regragui của Morocco từng chung màu áo CLB Grenoble. Giờ đây, sau 13 năm Giroud và Regragui lại  khiến cả thế giới nhắc đến tên mình. Cơ hội để cả hai làm nên kỳ tích đã ở rất gần.

Có thể nói,sự giao thoa lớn giữa hai nền bóng đá khiến cho cuộc đối đầu tại Al Bayt vào rạng sáng ngày 15/12 tới trở nên đặc biệt.

Hai đồng đội Mbappe và Hakimi ở PSG sẽ đối đầu nhau trong màu áo 2 đội tuyển quốc gia. Ảnh: FIFA.

Trận đấu này, ngôi sao tiền đạo Kylian Mbappe sẽ đụng độ hậu vệ cánh Achraf Hakimi. Tiền đạo người Pháp đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu, sẽ phải vượt mặt Hakimi, người góp phần tạo nên hàng thủ tốt nhất World Cup 2022.

Đáng chú ý, Hakimi là người bạn thân nhất của Mbappe ở Paris Saint-Germain, và bộ đôi chạy cánh của CLB nước Pháp sẽ có dịp trực tiếp đối đầu nhau ở trận bán kết.

Nhiệm vụ của hậu vệ người Morocco là ngăn không cho Mbappe tỏa sáng. Át chủ bài của Pháp Mbappe được nhận định sẽ khó mà phát huy sức mạnh khi đối mặt người đồng đội PSG Hakimi phía Morocco.

Cho đến thời điểm này, World Cup 2022 đã mang đến cho người hâm mộ bóng đá hết bất ngờ này đến cú sốc khác. Những ứng viên sáng giá đã lần lượt ngã ngựa và thay vào đó là những đội bóng không được đánh giá cao trước ngày giải đấu ở Qatar khai diễn. Morocco là một trong những bất ngờ thú vị tại World Cup năm nay khi liên tiếp tạo nên những "địa chấn". Pháp sẽ là một thử thách hoàn toàn khác nhưng nếu Morocco đã đánh bại được cả Bỉ, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Trận đấu giữa Pháp và Morocco sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 15/12.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội:
Pháp: Lloris, Varane, Hernandez, Upamecano, Kounde, Rabiot, Tchouameni, Giroud, Griezmann, Dembele, Mbappe
Morocco: Bounou, Saiss, Hakimi, El Yamiq, Attiat-Allah, Ziyech, Amrabat, Amallah, Ounahi, Boufal, En-Nesyri

Theo TTXVN

-Cả 4 đội châu Âu mà Morocco gặp đều không thể chọc thủng lưới thủ môn Bounou.
-5 trận đã đấu tại World Cup 2022, trận nào Pháp cũng để lọt lưới 1 bàn, bất kể trước đối thủ mạnh hay yếu.
-Hai đội từng 5 lần chạm trán ở các trận giao hữu, trong đó Pháp bất bại với 3 trận thắng và 2 trận hòa.
-Morocco cùng với Croatia là hai đội bóng chưa từng để thua tại World Cup 2022.

Theo TTXVN