Bắn súng giành tấm vé thứ 4 dự Olympic

10/01/2024 - 18:42

Nữ xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền đã mang về tấm vé tham dự Olympic thứ 4 cho Thể thao Việt Nam tại Giải bắn súng vô địch châu Á 2024.

Ngày 10/1, các xạ thủ của đội tuyển Bắn súng Việt Nam tiếp tục bước vào thi đấu tại Giải bắn súng vô địch châu Á 2024 ở Indonesia. Giải đấu được tính như vòng loại cạnh tranh tấm vé dự Olympic Paris 2024 những nội dung cá nhân mới được tính suất tham dự.

Thành tích của Lê Thị Mộng Tuyền

Ở nội dung 10m súng trường hơi nữ, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền với phong độ cao đã kết thúc vòng loại trong top 8. Nữ xạ thủ của Việt Nam bước vào cuộc cạnh tranh tấm 2 tấm vé dự Thế vận hội cùng 2 đối thủ người Singapore và Iran. Đây là những VĐV lọt vào chung kết nhưng chưa giành được vé tham dự Olympic. bên cạnh Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc đã đạt tối đa 2 VĐV.

Bước vào loạt bắn chung kết, do xạ thủ của Singapore bị loại sớm qua đó giúp Mộng Tuyền và VĐV người Iran chính thức giành vé góp mặt ở đấu trường Olympic.

Với tấm vé của bộ môn Bắn súng, tính đến thời điểm hiện tại, Thể thao Việt Nam đã có 4 tấm vé chính thức tham gia Olympic Paris 2024, đó là Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội), Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng).

Giải bắn súng vô địch châu Á 2024 diễn ra từ ngày 4 - 18/1. Đội tuyển Bắn súng Việt Nam với 11 thành viên gồm Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang (súng ngắn nữ), Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Phan Công Minh, Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam, Phan Xuân Chuyên (súng ngắn nam), Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Nguyễn Thị Thảo (súng trường nữ) dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Park Chung-gun.

Trong ngày thi đấu 9/1, hai xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy đã thi đấu xuất sắc giành HCV nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội.

Theo Tổ Quốc