Bảng đấu của U23 Việt Nam ở vòng loại châu Á có biến

18/09/2021 - 14:05

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chủ nhà Đài Loan (Trung Quốc) rút lui không đăng cai bảng I, vòng loại U23 châu Á 2022.

LĐBĐ Đài Loan (Trung Quốc) thông báo do dịch Covid-19 diễn ra phức tạp nên quyết định không đăng cai bảng I, vòng loại U23 châu Á 2022.

Hiện tại, AFC đang gấp rút tìm kiếm địa điểm trung gian đủ an toàn tổ chức bảng I thay cho Đài Loan (Trung Quốc). Có thông tin Việt Nam sẽ đăng cai bảng đấu, tuy nhiên lãnh đạo VFF chưa lên tiếng về việc này.

Như vậy, một lần nữa bảng I của U23 Việt Nam lại có biến. Trước đó, do Triều Tiên rút lui nên AFC phải bốc thăm lại. Kết quả Hong Kong từ bảng I chuyển sang bảng K với sự góp mặt của Nhật Bản và Campuchia. Bảng đấu của U23 Việt Nam chỉ 2 đối thủ là Đài Loan (Trung Quốc) và Myanmar.

U22 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022

Vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra từ ngày 23/10 đến 31/10/2021 với 11 bảng đấu. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng.

11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào VCK, tổ chức tại Uzbekistan từ 1/6 đến 19/6/2022. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam gặp Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 27/10 và Myanmar (31/10) tại vòng loại U23 châu Á 2022. 

Liên quan U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo đang sàng lọc lực lượng nhằm chọn ra những gương mặt tốt nhất cho chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2022. Ông thầy người Hàn vừa quyết định bổ sung thủ môn Trần Liêm Điều (CLB Nam Định).

Ngoài ra, U22 Việt Nam còn được tăng cường Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Lý Công Hoàng Anh từ tuyển Việt Nam.

Theo DIỆP CHI (Vietnamnet)