Bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền

27/12/2022 - 07:10

 - “Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương, nhất là Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ, công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền trên địa bàn tỉnh được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả. Công tác đấu tranh với các hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo đạt nhiều kết quả tích cực” - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Những năm qua, bên cạnh việc thực hiện chính sách nhất quán về bảo vệ và phát huy quyền con người, Đảng, nhà nước ta luôn chú trọng đấu tranh với hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch.

Ngày 20/7/2010, Ban Bí thư đề nghị: “Cần chú trọng thông tin, tuyên truyền những thành tựu về đảm bảo quyền con người ở Việt Nam; kết quả đấu tranh với các luận điệu sai trái, nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; phản bác luận điệu vu cáo, xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam”.

Trước âm mưu, thủ đoạn gây sức ép, chống phá Việt Nam trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền của các nước phương Tây và thế lực thù địch, Bộ Ngoại giao xác định, công tác xử lý truyền thông, đấu tranh dư luận là nhiệm vụ quan trọng để chống lại sức ép do bên ngoài gây ra trên mặt trận thông tin.

Từ đó, giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ về chính sách của Việt Nam trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền; bác bỏ thông tin sai sự thật, bịa đặt, vu cáo về tình hình bảo vệ quyền con người tại Việt Nam; thông tin, nâng cao nhận thức cho người dân về tình hình bảo vệ quyền con người trong nước và trên thế giới.

Tập huấn công tác bảo đảm, đấu tranh về nhân quyền năm 2022

An Giang là tỉnh trọng điểm ở miền Tây Nam Bộ, có tuyến biên giới và nhiều đồng bào dân tộc, tôn giáo. Vì thế, dễ dẫn đến phức tạp, nhạy cảm về tình hình an ninh trật tự. Bên cạnh đó, nhận thức về vấn đề quyền con người của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa thực sự đầy đủ; chưa được tiếp cận sâu, rộng với các kiến thức nền về công tác nhân quyền. Đây là nguyên nhân dẫn đến công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền có nơi, có lúc vô tình tạo cớ để thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, vu cáo.

Việt Nam vừa trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Điều này đặt ra nhiều thời cơ lẫn thách thức cho công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền trong cả nước. Nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội (đặc biệt là lãnh đạo, cán bộ trực tiếp tham mưu, thực hiện công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh), giúp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tổ chức tập huấn cho trên 240 cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

 Đại biểu được tiếp cận một số chuyên đề, như: Nhận diện thủ đoạn chống phá Việt Nam trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền của các thế lực thù địch, thông qua phương thức tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo Việt Nam đàn áp, vi phạm dân chủ, nhân quyền nhằm bôi nhọ, hạ uy tín Việt Nam trên trường quốc tế; can thiệp, hậu thuẫn đối tượng chống đối trong nước; các chương trình, dự án hợp tác, phát triển để gây sức ép, tác động về dân chủ, nhân quyền.

Đồng thời, thông tin Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc và bảo đảm, thúc đẩy quyền của đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam; công tác đấu tranh, đối thoại về dân chủ, nhân quyền thông qua diễn đàn song phương, đa phương; công tác đấu tranh với hoạt động lợi dụng tự do tôn giáo, tín ngưỡng xâm phạm an ninh quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm, đấu tranh về nhân quyền trên địa bàn tỉnh…

Đây là dịp trang bị thêm kiến thức về công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền cho cán bộ làm công tác này tại tỉnh An Giang. Từ đó, vận dụng và triển khai hiệu quả công tác được giao; tạo sự gắn kết phục vụ của từng đơn vị, địa phương nói riêng và công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền trên địa bàn tỉnh nói chung trong thời gian tới.

Việc tập huấn nhân quyền cho đội ngũ cán bộ cơ sở cần được thực hiện thường xuyên, nâng cao và thống nhất nhận thức về vấn đề quyền con người. Công tác nhân quyền phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, giữ vững ổn định bên trong, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền con người trên tất cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tạo cơ sở vững chắc cho công tác đấu tranh chống các luận điệu vu cáo, xuyên tạc của thế lực thù địch.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình thông tin: “Các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là trong lĩnh vực an sinh xã hội, giảm nghèo, tự do tín ngưỡng, tôn giáo và giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân… ngày càng được hoàn thiện, đảm bảo tốt quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Từ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

 

NGUYỄN HƯNG