Tại cuộc họp thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng (ngày 13/8/2024), Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi mang tính thời đại; thời cơ, thuận lợi đi liền với nguy cơ, thách thức. Với thế và lực tích lũy sau gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, với sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân, cùng thời cơ, thuận lợi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Việt Nam hội tụ đủ điều kiện cần thiết để chuẩn bị bước vào một giai đoạn phát triển mới. Do đó, “cần thống nhất nhận thức về khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, từ đó có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về hình thức và nội dung các văn kiện”. Chủ trương về “kỷ nguyên vươn mình” thể hiện tầm nhìn chiến lược, khát vọng đưa đất nước lên tầm cao mới.
Đáng tiếc rằng, trong bối cảnh đó, các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị không ngừng tung ra những luận điệu xuyên tạc, chống phá. Chúng cố tình bóp méo bản chất, phủ nhận tiềm năng và cơ hội, gieo rắc sự hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, hòng cản trở tiến trình phát triển của đất nước. Một trong những chiêu bài quen thuộc của các thế lực thù địch là phủ nhận tính tất yếu và ý nghĩa lịch sử của “kỷ nguyên vươn mình”. Chúng cố tình hạ thấp những thành tựu Việt Nam đạt được, cho rằng những thay đổi trên thế giới không mang tính “thời đại” như Đảng nhận định hoặc cho rằng Việt Nam chưa đủ “thế và lực” để bước vào giai đoạn phát triển mới. Chúng xuyên tạc đây chỉ là những mỹ từ, khẩu hiệu sáo rỗng, không có cơ sở thực tiễn. Thậm chí, có những luận điệu còn cố tình tạo ra sự đối lập giữa “thời cơ, thuận lợi” và “nguy cơ, thách thức”, thổi phồng những khó khăn để phủ nhận những tiền đề tích cực đất nước đang có.

Thực tế cho thấy, bối cảnh thế giới hiện nay đang chứng kiến những biến động sâu sắc và phức tạp. Với sự phát triển vượt bậc của khoa học - công nghệ, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, những vấn đề toàn cầu, như: Biến đổi khí hậu, dịch bệnh... đang tạo ra cơ hội và thách thức lớn đối với mọi quốc gia. Việt Nam, sau gần 40 năm đổi mới, đã tích lũy được những thành tựu to lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Chúng ta có một nền tảng kinh tế ngày càng vững chắc, một hệ thống chính trị ổn định, vị thế và uy tín trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Sự đồng lòng, chung sức của Nhân dân là một sức mạnh nội tại to lớn. Tất cả những yếu tố này tạo tiền đề vững chắc để Việt Nam tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên mà dân tộc ta khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Các thế lực thù địch còn cố tình xuyên tạc nội dung và mục tiêu của “kỷ nguyên vươn mình”. Chúng cho rằng đây là sự “đổi hướng” hay “từ bỏ” những nguyên tắc cơ bản hoặc là một sự “ảo tưởng” về sức mạnh của dân tộc. Chúng cố tình diễn giải sai lệch ý nghĩa của việc “đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về hình thức và nội dung các văn kiện”, cho rằng Đảng ta đang muốn “xóa bỏ” những giá trị truyền thống hay “đi chệch” khỏi con đường đã chọn.
Thực tế hoàn toàn ngược lại, chủ trương về “kỷ nguyên vươn mình” thể hiện sự kế thừa và phát triển sáng tạo những thành quả và kinh nghiệm của gần 40 năm đổi mới; không phủ nhận quá khứ, mà là tiếp nối trên một tầm cao mới, với những mục tiêu và khát vọng lớn hơn. Việc “đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về hình thức và nội dung các văn kiện” nhằm làm cho các chủ trương, đường lối của Đảng phù hợp hơn bối cảnh mới, khai thác tối đa thời cơ, vượt qua thách thức và huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Nội dung cốt lõi của “kỷ nguyên vươn mình” chính là khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, có vị thế xứng đáng trên trường quốc tế. Đây là mục tiêu kinh tế, sự phát triển toàn diện về mọi mặt, bảo đảm chất lượng cuộc sống ngày càng cao cho người dân, giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc. Đó còn là sự đổi mới toàn diện và đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội đến quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia dựa trên khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Phát huy dân chủ XHCN, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là sự chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề toàn cầu. Đồng thời, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
Để hiện thực hóa mục tiêu cao cả về “kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc thì mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, không ngừng học tập, rèn luyện để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Quần chúng Nhân dân cần phát huy tinh thần yêu nước, tự cường, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh thông tin ngày càng đa dạng và phức tạp, chúng ta cần tỉnh táo, bản lĩnh, không để bị lôi kéo, kích động bởi những thông tin sai lệch. Mỗi người cần trang bị cho mình kiến thức và khả năng phân tích, đánh giá thông tin một cách khách quan, khoa học. Đồng thời, cần tích cực lan tỏa những thông tin tích cực, chính thống, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tạo nên sức mạnh đoàn kết để hiện thực hóa thành công khát vọng xây dựng một đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu.
MINH THƯ