


Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, bão Melissa dù đã suy yếu nhưng vẫn gây gió mạnh và mưa lớn. Người dân được khuyến cáo tiếp tục trú ẩn tại nơi an toàn.
Tại Haiti, ít nhất 25 người đã thiệt mạng, trong đó có 10 trẻ em, 12 người vẫn mất tích. Hơn 1.000 ngôi nhà bị ngập và 12.000 người phải di tản chủ yếu do lũ lụt tại thị trấn ven biển Petit-Goave, nơi nước sông tràn bờ.
Tại Jamaica, đã có 4 người thiệt mạng và khoảng 25.000 người phải sơ tán. Một số khu vực bị cô lập, chưa thể xác định thương vong. Trước đó, bão Melissa đổ bộ với sức gió duy trì tới gần 300 km/h - mức kỷ lục đối với quốc đảo này, mạnh nhất kể từ năm 1935.
Tại Cuba, có khoảng 735.000 người đã được sơ tán. Chính quyền cho biết một số tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều nhà cửa bị tốc mái, hệ thống điện và viễn thông bị gián đoạn.
Cộng đồng quốc tế đã nhanh chóng triển khai hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Melissa. Chính phủ Anh thông báo cấp khoản viện trợ trị giá 2,5 triệu bảng Anh (3,3 triệu USD) nhằm hỗ trợ các hoạt động cứu trợ và phục hồi tại khu vực bị ảnh hưởng bởi bão. Liên hợp quốc cảnh báo các siêu bão như Melissa là “lời nhắc nhở tàn khốc” về nhu cầu cấp thiết phải hành động vì khí hậu.
R.G