Bắt giữ 2 nghi can phóng hỏa làm 3 người chết ở Khoái Châu, Hưng Yên

18/03/2020 - 09:17

Tối 17-3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, liên quan đến vụ hỏa hoạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, làm 3 người tử vong, cơ quan điều tra vừa bắt giữ 2 đối tượng là nghi can phóng hỏa đốt nhà ông Vương Gia Mười.


Công an tiến hành hỏi cung đối tượng Đào Danh Việt . Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Đào Danh Việt (sinh năm 1961, trú tại thôn Thành Công, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu) là anh ruột nạn nhân Đào Thị Chiến (vợ ông Mười). Đối tượng còn lại là Lò Văn Hà, sinh năm 1990, trú tại xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Cả hai đối tượng bị tạm giữ điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đào Danh Việt khai nhận, do mâu thuẫn cá nhân, Việt rủ Hà mua xăng, phóng hỏa đốt nhà em gái là bà Đào Thị Chiến.

Theo người dân địa phương: Camera an ninh của nhà dân cạnh hiện trường xảy ra vụ cháy, khoảng 23 giờ 56 phút ngày 16-3, có 2 người đàn ông điều khiển xe máy, mang theo một can lớn nghi chứa xăng, sau đó tưới vào khu vực nhà ông Mười phóng hỏa rồi bỏ trốn. 

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã lập chuyên án đấu tranh, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an cùng các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, bước đầu xác định 2 nghi can trên có hành vi phóng hỏa, gây cháy.


Công an tiến hành hỏi cung đối tượng Lò Văn Hà. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Như tin đã đưa, vào 0 giờ ngày 16-3, vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trong đã xảy ra tại gia đình ông Vương Gia Mười, sinh năm 1967 thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương. Hậu quả khiến ông Mười và vợ là bà Đào Thị Chiến sinh năm 1967, cùng con trai là Vương Gia Cao Thắng, sinh năm 2008 tử vong. Cháu ngoại của ông Mười (bé Nguyễn Vương Ngọc Anh) sinh năm 2012 bị thương nặng.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.

Theo MAI NGOAN (TTXVN)