Bỉ - Bồ Đào Nha: Trận chiến của những siêu sao

27/06/2021 - 09:27

Không quá khi nói trận đấu giữa Bỉ và Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 EURO năm nay là một trận chung kết sớm. Cả hai đội bóng đều sở hữu những siêu sao trong đội hình.

Tiền vệ Bỉ Kevin De Bruyne mừng chiến thắng của đội nhà trước Đan Mạch trong lượt trận thứ hai bảng B, vòng chung kết EURO 2020 ở Copenhagen, ngày 17-6-2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi Bỉ có Kevin de Bruyne - một trong những tiền vệ hay nhất thế giới, thì Bồ Đào Nha lại có Cristiano Ronaldo - siêu sao vừa phá kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho một đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, hai đội còn có rất nhiều ngôi sao tấn công khác như Romelu Lukaku, Diogo Jota, Bruno Fernandes hay Eden Hazard.

Tuy nhiên cách mà 2 đội bóng này tiến vào vòng đấu loại trực tiếp không thực sự thuyết phục. Bỉ dù toàn thắng ở vòng bảng, nhưng trừ trận thắng dễ dàng trước Nga, “Quỷ đỏ” không thể hiện sự lấn lướt trước Phần Lan và Đan Mạch, và nếu không có sự tỏa sáng của Kevin de Bruyne và Lukaku, chưa chắc Bỉ đã giành trọn 3 điểm trong 2 trận này.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha để lại sự thất vọng lớn khi chỉ vượt qua vòng bảng với tư cách là 1 trong 4 đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất. Là nhà đương kim vô địch, nhưng Bồ Đào Nha không sở hữu sự chắc chắn đã từng giúp họ lên ngôi ở đất Pháp cách đây 5 năm. Bồ Đào Nha tỏ ra hoàn toàn lép vế trước Đức và Pháp, những đối thủ mạnh hơn ở bảng F.

Chính vì thế, giới chuyên gia vẫn đánh giá Bỉ cao hơn Bồ Đào Nha. Bởi dù sao sự phụ thuộc của Bỉ vào de Bruyne vẫn ít hơn so với cái cách mà Bồ Đào Nha “sống dựa” vào hơi thở của CR7. Sơ đồ 3 -4-3 mà Bỉ đang vận hành cũng sẽ giúp Bỉ khóa chặt ngôi sao lớn nhất của Bồ Đào Nha, và cũng tạo điều kiện giúp Bỉ dễ dàng lên bóng hơn ở 2 cánh. Đáng nói, 2 biên cũng là nơi Bồ Đào Nha đã để lộ những khoảng trống chết người trong những trận đấu ở vòng bảng. Nhiều khả năng Bỉ sẽ dùng lối đá biên để rót bóng vào trong cho Lukaku. Với sức mạnh thể chất vượt trội, tiền đạo này hứa hẹn sẽ khiến bộ đôi trung vệ Ruben Dias và Pepe của Bồ Đào Nha có ngày làm việc vô cùng vất vả.

Chú thích ảnh

Tiền đạo Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo ăn mừng bàn thắng thứ hai từ chấm phạt đền vào lưới tuyển Pháp trong trận đấu lượt cuối bảng F, vòng chung kết EURO 2020 tại Budapest, Hungary ngày 23-6-2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, việc Bồ Đào Nha từ bỏ sơ đồ 4-2-3-1 để chuyển sang đá 4-1-4-1 với 2 tiền vệ trung tâm đã giúp đội bóng này thi đấu chắc chắn hơn ở trận gặp Pháp. Sự năng nổ và nhiệt huyết của Renato Sanches ở tuyến giữa đã giúp Bồ Đào Nha gia tăng sức mạnh ở tuyến tiền vệ. Trong khi đó, Joao Moutinho với kinh nghiệm thi đấu giúp điều phối nhịp độ trận đấu tốt hơn. Do đó, Bồ Đào Nha có thể sẽ tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 cho trận đấu quan trọng này.

Mối lo lớn nhất của ông Fernando Santos nằm ở hàng thủ, khi các hậu vệ của Bồ Đào Nha thi đấu dưới sức kể từ đầu giải đến nay, khi đã để đối phương chọc thủng lưới tới 6 lần. Đối đầu với một đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ tấn công giỏi như Bỉ, các nhà đương kim vô địch sẽ phải chiến đấu với hơn 100% sức lực mới có thể hy vọng và việc đi tiếp.

Một số thông tin đáng chú ý:

- Trận đấu diễn ra lúc 2h ngày 28-6 (giờ Việt Nam).

- Đây là lần đầu tiên Bỉ gặp Bồ Đào Nha ở một giải đấu lớn chính thức.

- EURO 2020 là lần thứ 2 liên tiếp Bồ Đào Nha vào vòng 1/8 với tư cách đội đứng thứ 3 có thành thích xuất sắc, lần trước họ đã lên ngôi vô địch.

Theo TIẾN THÀNH (Báo Tin Tức)