
Đội tuyển Việt Nam được chuẩn bị tốt cho Asian Cup 2027 - Ảnh: VFF
Chưa đá FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào cuối tháng này, đội tuyển Việt Nam đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lên kế hoạch xong cho Vòng chung kết Asian Cup 2027 khởi tranh vào đầu năm tới tại Saudi Arabia.
Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu quốc tế với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan nhân dịp FIFA Days tháng 11, diễn ra từ ngày 9 đến 17/11.
Sau giai đoạn này, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào đợt tập trung cuối năm để chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Theo kế hoạch được VFF công bố, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ hội quân vào ngày 21/12 để bắt đầu quá trình chuẩn bị cho giải đấu lớn của châu lục.
Đến ngày 1/1/2027, đội tuyển Việt Nam sẽ sang Qatar tập huấn. Tại đây, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Qatar vào ngày 5/1, trước khi di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 7/1 để tham dự Asian Cup 2027.
Việc lựa chọn Qatar làm địa điểm tập huấn và thi đấu giao hữu mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam.
Đây là dịp để Huấn luyện viên Kim Sang Sik kiểm tra lực lượng, hoàn thiện chiến thuật và giúp các cầu thủ thích nghi với điều kiện thi đấu tại Tây Á trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Tiền đạo Olaha Mạnh Đức (phải, Công An TP. Hồ Chí Minh) trong trận gặp Hà Nội ở vòng 1 V-League 2026-2027 - Ảnh: QUANG LIÊM
Ở Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E sẽ lần lượt gặp UAE (ngày 10/1), Hàn Quốc (15/1) và Yemen (20/1). Dù nằm ở bảng đấu khá nặng, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng.
Ở sân chơi châu lục, sự có mặt của các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ Việt kiều chất lượng sẽ càng giúp cho đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt và thực hiện được mục tiêu đề ra.
Ngoài 3 cầu thủ Brazil nhập tịch Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Nguyễn Tài Lộc hiện có, đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ có thêm tiền đạo Olaha Mạnh Đức tại Asian Cup 2027 để gia tăng sức mạnh.
Tiền đạo gốc Nigeria này đã có quốc tịch Việt Nam nhưng đến tháng 1/2027 mới đủ điều kiện khoác áo "các chiến binh sao vàng" khi đáp ứng quy định thi đấu 5 năm liên tục tại Việt Nam của FIFA.
Đó cũng là lí do khiến Olaha Mạnh Đức không thể cùng đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 vào cuối tháng này tại Indonesia.
Với các cầu thủ Việt kiều, ngoài những cái tên quen thuộc như thủ môn Lê Giang Patrik (Slovakia), Nguyễn Filip (CH Czech), hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh, Huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ còn có thêm những lựa chọn mới như trung vệ Adou Minh (Pháp), Lương Chí Khải (Kyle Colonna, Mỹ), tiền vệ Khoa Ngô (Úc), tiền đạo Williams Minh Hoàng (Anh) vừa có quốc tịch Việt Nam.
Ở sân chơi lớn châu lục, đội tuyển Việt Nam từng 2 lần vào đến tứ kết Asian Cup 2007 và 2019.
Nhưng ở kỳ Asian Cup 2023 tại Qatar, đội tuyển Việt Nam do Huấn luyện viên Philippe Troussier dẫn dắt đã bị loại ngay vòng bảng sau 3 trận toàn thua, trong đó có thất bại 0-1 trước Indonesia.
Theo Báo Tuổi Trẻ