Bốc thăm Asian Cup 2023: Việt Nam chung bảng Indonesia

11/05/2023 - 20:11

Lễ bốc thăm Asian Cup 2023 sẽ bắt đầu vào 18h00 hôm nay, đội tuyển Việt Nam ở vào nhóm 3 và hoàn toàn có thể rơi vào bảng đấu tử thần.

Ban tổ chức sẽ bắt đầu bốc thăm từ nhóm bốn, tuy nhiên tương ứng vị trí nào trong bảng sẽ là do bốc thăm. Sau đó, ban tổ chức sẽ tiến hành bốc nhóm 3, nhóm hai và cuối cùng là nhóm một. Qatar là chủ nhà nên mặc định đứng ở vị trí A1, tức là thuộc bảng A.

Asian Cup 2023 có 24 đội được chia thành 6 bảng đấu. Hai đội nhất nhì mỗi bảng và 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất giành vé đi tiếp. Theo lịch, Asian Cup 2023 diễn ra từ ngày 12/1 đến 10/2/2024 ở Qatar.

Các nhóm hạt giống ở Asian Cup 2023 nếu tính theo thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA

Tranh cãi gay gắt về nhóm hạt giống của tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023

Như ở Asian Cup 2019, 12 đội tuyển lọt vào vòng loại thứ ba World Cup sẽ nằm ở hai nhóm hạt giống đầu tiên. Những đội bóng còn lại được phân định dựa theo thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA (ở thời điểm bốc thăm).

Nếu chiếu theo điều này, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số hai trong lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2023. Khi ấy, đoàn quân của HLV Philippe Troussier sẽ tránh được nhiều đối thủ mạnh như Iraq, UAE, Oman, Syria và Trung Quốc.

Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá ở châu Á (AFC) đã thay đổi tiêu chí xếp nhóm hạt giống. Cụ thể, AFC sẽ phân định dựa theo thứ hạng của các đội bóng trên bảng xếp hạng FIFA (không liên quan tới vòng loại thứ ba World Cup 2022). Như vậy, với vị trí thứ 95 thế giới, đội tuyển Việt Nam bị đẩy xuống nhóm hạt giống số ba và sẽ gặp bất lợi trong lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2023.

Theo Dân Trí