Giải vô địch bóng đá Nữ Đông Nam Á có lịch sử phát triển từ năm 2004, với 12 kỳ giải đã được tổ chức. Những năm gần đây, khi các môn thể thao dành cho nữ giới trở thành tâm điểm trên toàn cầu. Thành tích của các đội tuyển nữ Đông Nam Á dần được khẳng định ở trình độ quốc tế. Đội tuyển Thái Lan tham dự World Cup nữ vào các năm 2015 và 2019, hay Philippines và Việt Nam vào năm 2023.
Giải vô địch nữ Đông Nam Á lần đầu tiên có nhà tài trợ.
Ông Khiev Sameth – Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á đánh giá rằng sự kiện này có tác động đặc biệt đến hình ảnh của bóng đá nữ trong khu vực. Từ đây, các đội tuyển sẽ có thêm nhiều động lực phát triển khi vị thế của các "bóng hồng" với bóng đá ngày càng được nâng cao.
Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (ASEAN MSIG Serenity Cup) có sự tham gia của của 7 đội bóng gồm: Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Campuchia, Indonesia, Myanmar, Singapore và Australia.
Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có lực lượng mạnh gồm nhiều cầu thủ từng tham dự kì World Cup vừa qua. Đồng thời, ông Mai Đức Chung tiếp tục là huấn luyện viên trưởng và dẫn dắt các học trò. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam vẫn lad giành chức vô địch của giải.