Boxing An Giang tiến bộ vượt bậc

25/12/2020 - 06:34

 - Kết thúc năm 2020, bộ môn Boxing An Giang gặt hái nhiều thành công, khi đạt thành tích cao tại các giải đấu quốc nội. Kết quả trên từng bước thể hiện sự phát triển đúng hướng của bộ môn trên con đường trở thành "thế lực" mới trong làng Boxing toàn quốc, dù cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Huấn luyện viên (HLV) trưởng bộ môn Boxing tỉnh Đỗ Thị Thu An cho biết, những năm gần đây, bộ môn chú trọng công tác tuyển chọn và đào tạo trẻ, nhằm xây dựng lực lượng vận động viên (VĐV) chất lượng, có chiều sâu. Bên cạnh đó, bộ môn còn thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn trong, ngoài tỉnh và thi đấu giao hữu cọ xát, tạo điều kiện cho các VĐV học tập kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn.

Hiện, Boxing An Giang đang sở hữu những gương mặt sáng giá, đạt nhiều thành tích cao tại các giải toàn quốc. Tiêu biểu, như: Võ Thị Kim Ánh, Trần Thanh Vy, Nguyễn Thị Kim Sang, Lê Thị Bích Liên… Ngoài ra, bộ môn còn cử những VĐV trẻ có sự tiến bộ trong thời gian qua tranh tài, như: Thanh Thúy, Huy Hoàng, Hải Âu, Quốc Khánh…

Các vận động viên Boxing tích cực tập luyện

Boxing là một trong những môn thể thao được tổ chức thi đấu sớm tại Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII - Vĩnh Long năm 2020, ngay sau thời gian tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 vào tháng 6-2020. Dù gặp không ít khó khăn trong quá trình chuẩn bị, nhưng các VĐV boxing An Giang đã cho thấy sự tiến bộ khi đoạt 9 huy chương vàng (HCV), 5 huy chương bạc (HCB), 8 huy chương đồng (HCĐ), xếp hạng nhì toàn đoàn (thua đơn vị chủ nhà Tiền Giang 3 HCB).

Sau Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII - Vĩnh Long năm 2020, bộ môn tiếp tục rèn quân để chuẩn bị cho giải trẻ toàn quốc. Tham gia giải với 10 VĐV nhưng có đến 8 VĐV đoạt huy chương (4 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ). Trong đó, các VĐV trẻ đoạt HCV, gồm: Lê Hải Âu (50kg nữ), Lê Thị Trúc Duy (54kg nữ), Đặng Thái Huy Hoàng (48kg năa), Lê Duy Khánh 54kg nam).

Tiếp nối thành công, các VĐV trẻ boxing An Giang tiếp tục tạo ra nhiều bất ngờ tại giải vô địch boxing nam, nữ toàn quốc năm 2020, khi đoạt 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, xếp hạng nhì toàn đoàn nữ. Hai VĐV Võ Thị Kim Ánh, Nguyễn Thị Kim Sang thi đấu xuất sắc, vượt qua các đối thủ mạnh để lần lượt đoạt HCV hạng cân 54kg và 48kg nữ.

Tại giải năm nay, Hà Nội hạng nhất toàn đoàn nội dung nữ (4 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ); An Giang hạng nhì toàn đoàn (2 HCV, 1 HCB) và Bình Dương hạng ba toàn đoàn (1 HCV, 4 HCĐ). Ở nội dung nam, Quân đội Nhân dân hạng nhất toàn đoàn (4 HCV); Bắc Ninh hạng nhì toàn đoàn (2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ) và Đà Nẵng hạng ba toàn đoàn (1 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ). Qua giải, giúp các địa phương đánh giá quá trình tuyển chọn và đào tạo VĐV. Đồng thời, giúp các nhà chuyên môn lựa chọn những nhân tố xuất sắc để bồi dưỡng, rèn luyện phục vụ cho những giải đấu quan trọng sắp tới.

Đội tuyển Boxing An Giang thi đấu xuất sắc xếp hạng nhì toàn đoàn nữ tại Giải vô địch boxing nam, nữ toàn quốc năm 2020

Theo HLV Đỗ Thị Thu An, giải vô địch Boxing nam, nữ toàn quốc năm 2020 thu hút sự tham dự của 150 VĐV đến từ 32 đoàn tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc. Các VĐV tranh tài 22 bộ huy chương, trong đó có 11 hạng cân nam từ 44kg đến trên 91kg và 11 hạng cân nữ từ 42kg đến trên 81kg. “Giải năm nay có chất lượng chuyên môn vượt trội. Các đoàn đã có sự tập luyện kỹ và tuyển chọn lực lượng tốt nhất tham dự giải, việc tranh chấp huy chương diễn ra rất kịch tính qua từng trận đấu. Đoạt hạng nhì toàn đoàn nữ là một kết quả thành công của bộ môn Boxing tỉnh” - HLV Đỗ Thị Thu An chia sẻ.

Thời gian tới, bên cạnh tập trung bồi dưỡng, huấn luyện, đào tạo chuyên môn, bộ môn còn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các VĐV trẻ, năng khiếu học văn hóa. Đồng thời, tạo điều kiện cho các VĐV tập huấn, thi đấu giao hữu cọ xát để học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, giúp các em đạt thành tích cao trong thi đấu, hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX-2022.

Bài, ảnh: L.H