Các tỉnh, thành phố đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9

29/08/2024 - 19:08

Ngày 29/8, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức Lễ ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Chú thích ảnh

Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: TTXVN phát

Tập trung xử 5 nhóm chuyên đề

Ngày 29/8, tại thành phố Quảng Ngãi, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Sau Lễ ra quân, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an các huyện, thị xã, thành phố đồng loạt ra quân, tập trung xử 5 nhóm chuyên đề và các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Cụ thể như: các hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn; “cơi nới” thùng xe và chở quá vạch dấu mớn nước an toàn; điều khiển xe chạy không đúng tốc độ quy định; vi phạm quy định về tránh vượt, phần đường, làn đường và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng các loại giấy tờ giả.

Trong kỳ nghỉ lễ 2/9, Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên thực hiện việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường, nhất là vào ban đêm; đồng thời tăng cường xử lý tình trạng “xe dù, bến cóc”...

Phát biểu tại Lễ ra quân, Đại tá Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong 8 tháng của năm 2024, tại Quảng Ngãi, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, số vụ tai nạn giao thông tăng 48 vụ, tăng 10 người chết và tăng 40 người bị thương.

Đại tá Hoàng Anh Tuấn yêu cầu lực lượng Công an trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 phải tổ chức tuần tra, kiểm soát, ứng trực 100% quân số đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân di chuyển thông suốt, an toàn. Lực lượng Cảnh sát giao thông có mặt 24/24 giờ trên tất cả tuyến đường để hỗ trợ dân; tập trung tuyên truyền, theo dõi việc chấp hành của học sinh, sinh viên; đặc biệt là việc phụ huynh giao xe cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương yêu cầu các sở, ngành, các địa phương, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố tập trung cho công tác đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Theo đó, Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương tuyên truyền về việc chấp hành các quy định pháp luật về giao thông và các nguy cơ, nguyên nhân làm gia tăng tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ.

Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; tăng lực lượng điều tiết, phân luồng, hướng dẫn lưu thông an toàn trên các tuyến đường. Lực lượng Công an tập trung xử lý các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, vi phạm tốc độ; ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách, các phương tiện đưa đón học sinh.

Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền cho học sinh, sinh viên; chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với học sinh trung học phổ thông; đồng thời thông tin kịp thời các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm để có hình thức giáo dục, nhắc nhở, xử lý phù hợp.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương tăng cường quản lý hoạt động vận tải ngay từ đầu bến bãi; đồng thời, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát các trường có xe ô tô hợp đồng đưa đón học sinh kiểm tra và yêu cầu đơn vị thực hiện đúng quy định về kinh doanh vận tải bằng xe đưa đón học sinh.

Triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường”, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các trường học đẩy mạnh giáo dục về kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, các quy tắc điều khiển xe máy điện, xe đạp điện. Các cơ sở giáo dục phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động, ký cam kết nhắc nhở con em chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, không giao xe máy cho con khi chưa đủ tuổi.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương, từ đầu năm 2024 đến tháng 8, trên địa bàn xảy ra 497 vụ tai nạn và va chạm giao thông làm 154 người chết, 434 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2023 tăng 276 vụ (124,9%), tăng 15 người chết (10,8%), tăng 301 người bị thương (226,3%).

Theo TTXVN