Campuchia chi 170 triệu USD mua vaccine ngừa COVID-19

26/06/2021 - 19:06

Campuchia dự kiến chi 170 triệu USD để mua đủ 20 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, phục vụ kế hoạch tiêm chủng cho 10 triệu dân, từ 18 tuổi trở lên.

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và gia đình được Bộ Y tế Campuchia tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 miễn phí.

Phát biểu với các phóng viên nhân sự kiện Campuchia tiếp nhận một triệu liều vaccine Sinovac, sáng 26-6 tại Phnom Penh, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia Vongsey Visoth cũng cho biết, đến nay, quốc gia này đã nhận được hơn 300 nghìn liều vaccine từ cơ chế COVAX và 2,2 triệu liều là viện trợ của Trung Quốc.

Được biết, từ tháng 2-2021 đến nay, Campuchia hiện đã tiếp nhận hơn 10 triệu liều vaccine COVID-19. Trong đó, có 6,5 triệu liều vaccine Sinovac, 3,2 triệu liều vaccine Sinopharm và 324 nghìn liều vaccine AstraZeneca.

Theo số liệu của Bộ Y tế Campuchia, quốc gia gần 16 triệu dân này đã tiêm phòng COVID-19 cho hơn 3,8 triệu người, trong đó có hơn 2,8 triệu người đã tiêm đủ hai mũi. Việc tiêm vaccine mở rộng ra các tỉnh, thành phố đã được bộ này và Bộ Quốc phòng triển khai từ ngày 22-6, tiến tới đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng vào cuối năm nay hoặc quý 1-2022.

Campuchia vẫn đang đối mặt với sự lây nhiễm COVID-19 nghiêm trọng kể từ sau đợt bùng phát dịch trong cộng đồng lần thứ ba, được phát hiện tại thủ đô Phnom Penh, ngày 20-2 vừa qua. Mới đây, cơ quan y tế nước này tăng cường cảnh báo đến các lực lượng chức năng và người dân về nguy cơ lây lan của biến chủng Delta, được phát hiện trên một số bệnh nhân là những người Khmer trở về từ Thái Lan.

Sáng 26-6, Bộ Y tế Campuchia thông báo, trong 24 giờ qua đã phát hiện thêm 745 ca nhiễm virus SAR-COV-2, 670 bệnh nhân hồi phục và 14 trường hợp không qua khỏi. Từ cuối tháng 1-2020 đến nay, Campuchia phát hiện tổng cộng 46.810 người nhiễm COVID-19, trong đó có 41.439 bệnh nhân đã khỏi bệnh và 523 ca tử vong.

Theo NGUYỄN HIỆP (Nhân Dân)