Campuchia đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine tại 'Khu vực Đỏ'

05/05/2021 - 19:10

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen ngày 5-5 chỉ đạo nhóm phụ trách chiến dịch tiêm chủng phòng ngừa dịch COVID-19 thuộc Bộ Quốc phòng đẩy nhanh tiến độ chiến dịch và tiêm chủng cho cư dân trong khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, được gọi là “Khu vực Đỏ”, tại thủ đô Phnom Penh.


Người dân chờ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 3-5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Hun Sen chỉ đạo Bộ Quốc phòng nỗ lực để đến ngày 15-5 tới toàn bộ 520.000 người dân tại 4 quận “Khu vực Đỏ” ở thủ đô, gồm Meanchey, Dankgor, Por Sen Chey và Kambol, được tiêm mũi vaccine đầu tiên.

Trong báo cáo ngày 5-5, Bộ Quốc phòng Campuchia xác nhận sau 4 ngày đầu tiên triển khai chiến dịch tiêm chủng, gần 150.000 người tại khu vực này đã được tiêm vaccine. Theo kế hoạch, khoảng 1 triệu liều vaccine sẽ được chuyển tới Campuchia trong tháng này. 

Theo báo cáo của Bộ Y tế Campuchia, tính đến ngày 4-5 đã có khoảng 1.525.447 người được tiêm chủng trên cả nước.         

Chiều 5-5, Bộ Y tế Campuchia ra thông cáo báo chí cho biết số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 trong ngày trên cả nước là 672 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 16.971 ca, trong đó 110 ca tử vong và 6.019 người đã bình phục.

Cùng ngày 5-5, Bộ Lao động Campuchia đã phát hành bộ hướng dẫn các thủ tục về mở cửa trở lại các nhà máy sau khi lệnh phong tỏa thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta Khmao bắt đầu được dỡ bỏ từ ngày 6-5. Theo đó, công nhân ở các nhà máy làm việc luân phiên 2 tuần/tháng, với 50% số lao động làm việc trong 2 tuần đầu tiên của tháng và 50% làm việc trong 2 tuần tiếp theo. Những nhà máy đã có 80% công nhân được tiêm vaccine ngừa COVID-19 (dù là mũi đầu tiên) không phải áp dụng quy định làm việc luân phiên này, nhưng phải duy trì những biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

Theo TRẦN LONG (TTXVN)