Cận cảnh giây phút quan trọng của cuộc gặp thượng đỉnh Liên Triều

27/04/2018 - 10:24

CNN đưa tin, bắt đầu cho cuộc họp lịch sử giữa hai miền Triều Tiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nói với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in rằng hai nhà lãnh đạo nên gặp nhau thường xuyên hơn.

“Khi tôi bước qua biên giới, tôi nghĩ rằng tại sao trước đây việc này lại khó khăn như vậy? Đường biên giới hai nước không quá cao để bước qua. Rất dễ dàng để bước qua đường ranh giới này, vậy mà chúng ta phải mất tới 11 năm mới bước qua được nó”, ông Kim nói với ông Moon và đoàn đại biểu Hàn Quốc tại cuộc họp.

Đúng 9h30 giờ Seoul (7h30 giờ Hà Nội), ông Kim Jong Un đã bước qua đường phân giới ở khu phi quân sự DMZ giữa hai miền để tiến tới gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In.

Sau cái bắt tay, ông Kim dắt ông Moon đi về phần lãnh thổ của Triều Tiên trước khi hai ông tươi cười và cùng dắt tay nhau qua đường phân giới - cột mốc lịch sử cho cả hai nước.

Như vậy, ông Kim Jong-un là lãnh đạo Triều Tiên trong suốt gần 70 năm qua đặt chân lên lãnh thổ Hàn Quốc cho cuộc gặp lịch sử. Ông Kim đã viết trong cuốn sổ lưu niệm của Nhà Hòa bình tại Bàn Môn Điếm, rằng: "Một lịch sử mới hôm nay bắt đầu; kỷ nguyên của hòa bình, bắt đầu của lịch sử".

Dưới đây là những hình ảnh đầu tiên của cuộc gặp lịch sử Liên Triều: (Nguồn: CNN)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên bắt tay Tổng thống Hàn Quốc lúc 9h30 sáng 27-4.

Người dân Hàn Quốc thể hiện sự ủng hộ trước cuộc gặp thượng đỉnh Liên Triều.

Hai nhà lãnh đạo bắt tay ở hai bên đường biên giới.

Cái bắt tay lịch sử.

Ông Kim Jong-un duyệt đội danh dự Hàn Quốc.

Hai lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với hai em bé Hàn Quốc.

Hai nhà lãnh đạo hướng về phía tòa nhà Hòa Bình.

Ông Kim Jong-un viết sổ lưu niệm tại Nhà Hòa Bình.

Bắt đầu cuộc họp thượng đỉnh Liên Triều.

Cảnh tượng tại một nhà ga ở Seoul, người dân chăm chú theo dõi diễn biến của cuộc gặp thượng đỉnh.

Trung tâm báo chí vỡ òa trước giây phút hai nhà lãnh đạo bắt tay.

Cận cảnh cái bắt tay lịch sử của hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc (Nguồn: AP):

Ông Kim dắt tay ông Moon bước qua đường biên giới hai nước.

Hai nhà lãnh đạo vui vẻ trước khi bước vào họp.

Tổng thống Hàn Quốc mời lãnh đạo Triều Tiên bước qua đường biên giới.

Cái bắt tay lịch sử.

Ông Moon mời ông Kim duyệt đội danh dự.

Phái đoàn Triều Tiên chuẩn bị bước tới đường biên giới.

Hai nhà lãnh đạo vui vẻ trò chuyện...

... và duyệt đội danh dự.

Hai nhà lãnh đạo nắm tay nhau bước qua đường biên giới.

Theo TUỆ MINH (Infonet)