Cảnh báo từ cơ quan chức năng
Ngày 6/5, trang thông tin chính thức trên Facebook của Công an tỉnh Đồng Nai đã phát đi thông tin cảnh báo liên quan đến thủ đoạn mạo danh trại hè hướng nghiệp để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của phụ huynh. Thông tin từ trang này cho biết, đã xuất hiện tình trạng tội phạm tạo lập các website, facebook giả mạo các trường đại học, trung tâm đào tạo, quảng cáo các khóa huấn luyện học kỳ, trại hè Quân đội, Công an… cho trẻ em nhằm tiếp cận phụ huynh có nhu cầu và dụ dỗ nạp tiền tham gia để chiếm đoạt tài sản.
Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chỉ đăng ký tham gia và chuyển tiền khi đã tìm hiểu rõ thông tin của đơn vị tổ chức. Khi phát hiện bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất và phản ánh qua ứng dụng VNeID.
![]() |
Thông tin cảnh báo trên trang Fanpage chính thức của Công an tỉnh Đồng Nai. (Ảnh chụp màn hình). |
Trước đó, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội cũng đã thông tin cảnh báo lừa đảo liên quan đến “Học kỳ Hè Quân đội năm 2025”. Theo đó, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội nhận được nhiều phản ánh từ các bậc phụ huynh về việc trang Fanpage “Học kỳ Hè Quân đội năm 2025” tự xưng là “được tổ chức bởi Thành đoàn Hà Nội” và “đồng hành cùng Trung tâm Thiếu niên miền nam, Công ty TNHH Đại lý VINFAST” để quảng bá chương trình Học kỳ Quân đội. Trang Fanpage này liên hệ trực tiếp, gửi tin nhắn, gọi điện và mời phụ huynh đăng ký tham gia cho các em học sinh qua những đường link không rõ nguồn gốc.
Vì vậy, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội khuyến cáo các bậc phụ huynh cần thận trọng và kiểm tra kỹ thông tin trước khi quyết định tham gia bất kỳ chương trình nào. Để bảo đảm quyền lợi của con, em, các bậc phụ huynh chỉ nên tin tưởng vào các thông báo chính thức từ Fanpage Thành đoàn Hà Nội và Hội đồng Đội thành phố Hà Nội.
Thực tế đây không phải là lần đầu tiên các cơ quan chức năng phát đi thông tin cảnh báo về thủ đoạn mạo danh trại hè hướng nghiệp để lừa đảo. Điển hình như trong năm 2024, cơ quan Công an một số tỉnh như Bắc Giang, Hà Nam, Kon Tum,… cùng nhiều cơ quan thông tin truyền thông đã lên tiếng cảnh báo về những thủ đoạn mạo danh trại hè hướng nghiệp để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các bậc phụ huynh.
Những nạn nhân lên tiếng
Chuẩn bị đến kỳ nghỉ hè, với mong muốn cho cậu con trai học lớp 7 được trải nghiệm trong môi trường quân ngũ để rèn luyện tính kỷ luật, tính ngăn nắp, gọn gàng, chị Lê Thu H. (38 tuổi, trú ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) lên Facebook tìm và thấy trang “Mùa hè quân đội 2025”. Tin vào những lời quảng cáo trên trang này, chị H. đã chuyển số lệ phí hơn 8 triệu đồng cho khóa trải nghiệm của con. Tuy nhiên, sau đó các đối tượng lừa đảo đã chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền nói trên của chị H.
Giống như chị H, chị Trần Thị Hương T. ở thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũng là nạn nhân của thủ đoạn mạo danh trại hè hướng nghiệp để lừa đảo. Cụ thể, chị T đăng ký cho hai con tham gia “Trại hè hướng nghiệp hàng không”. Các đối tượng lừa đảo quảng cáo rằng con chị T. sẽ được miễn phí chi phí ăn ở, sinh hoạt. Đổi lại, các em tham gia phải tập đặt thử vé máy bay trực tuyến và được hoàn lại tiền, hoặc đặt cọc trước một khoảng tiền từ 5 triệu đến 10 triệu để đăng ký. Lúc đầu, khi đặt thử vé máy bay nội địa với số tiền vài triệu đồng, thì chị T. đã được hoàn lại tiền đầy đủ. Tuy nhiên, khi chuyển sang đặt thử vé máy bay quốc tế với số tiền lên đến hơn 20 triệu đồng thì các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền này và cắt đứt liên lạc của chị T.
![]() |
Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội cảnh báo lừa đảo liên quan đến “Học kỳ Hè Quân đội năm 2025”. (Ảnh chụp màn hình). |
Tìm hiểu được biết, thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã phát hiện trên trang mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều trang như “Mùa hè quân đội 2025”, “Trại hè kỹ năng - Học kỳ Công an nhân dân”, “Trại hè hướng nghiệp hàng không”,... với giao diện, địa chỉ, trang website, số điện thoại giống với thông tin của các cơ quan Công an, Quân đội, hãng hàng không Vietnam Airlines... Thủ đoạn chung của các đối tượng là quảng cáo về những quyền lợi mà học viên sẽ được hưởng khi tham gia như được miễn 100% chi phí ăn, ở; được bảo hiểm miễn phí trong toàn bộ khóa học;… Đổi lại, phụ huynh phải chuyển trước vào tài khoản của các đối tượng một số tiền nhất định để đăng ký hoặc tham gia các thử thách và nhiệm vụ với số tiền tăng dần để được hỗ trợ chi phí. Nhiều phụ huynh do cả tin hoặc bị hấp dẫn bởi các quyền lợi nên đã chuyển tiền vào các số tài khoản do đối tượng chỉ định và bị chiếm đoạt.
Người dân cần cẩn trọng khi lựa chọn các trại hè hướng nghiệp
Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân điện tử, Luật sư Nguyễn Xuân Dũng (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, thời điểm chuẩn bị kết thúc năm học cũng là lúc các bậc cha mẹ tìm kiếm các khóa học hè, các trại hè hướng nghiệp cho con em mình. Đây là nhu cầu hoàn toàn chính đáng, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. Tuy nhiên, để tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo, người dân cần cẩn trọng, tìm hiểu kỹ thông tin về các trại hè hướng nghiệp, các khóa học trải nghiệm trên các trang mạng xã hội.
Khi muốn đăng ký cho con học những khóa trải nghiệm, hướng nghiệp, các bậc phụ huynh nên liên hệ hoặc gọi điện thoại đến các trường, đơn vị chủ quản tìm hiểu, xác minh rõ ràng. Trường hợp cần thiết, có thể gặp trực tiếp yêu cầu cơ quan, đơn vị tổ chức các trại hè hướng nghiệp, khóa học trải nghiệm cung cấp giấy tờ tài liệu chứng minh họ là tổ chức hợp pháp và được phép tổ chức các sự kiện trên. Phụ huynh không nên đăng ký trực tuyến hoặc chuyển khoản lệ phí khi chưa xác minh rõ thông tin về đơn vị tổ chức; nên đăng ký, nộp lệ phí trực tiếp.
Đặc biệt, các bậc phụ huynh tuyệt đối không làm theo hướng dẫn chuyển tiền nếu chưa xác định chính xác danh tính người nhận tiền; không quét mã QR hoặc truy cập vào các đường link liên kết lạ được các đối tượng lừa đảo chia sẻ. Trong trường hợp bị lừa đảo chiếm đoạt tiền, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết kịp thời.