Châu Á ghi nhận trên 10.000 ca tử vong do dịch COVID-19

08/05/2020 - 14:24

Theo số liệu thống kê của hãng tin AFP tổng tợp các nguồn chính thức, tính đến ngày 8-5 tổng số ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại châu Á đã vượt 10.000 người, trong đó Trung Quốc - nước khởi phát dịch - chiếm gần một nửa với 4.633 ca, Ấn Độ 1.783 ca, Indonesia 930 ca.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 vào bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc ngày 12-3-2020. Ảnh: AFP-TTXVN

Theo đó, với 10.001 ca tử vong trong tổng số 269.025 ca mắc COVID-19, châu Á có số ca mắc và tử vong thấp hơn nhiều so với châu Âu, khu vực đã ghi nhận tổng cộng 151.576 ca tử vong, cũng như Mỹ cùng Canada ghi nhận 79.328 ca.

Trung Quốc được đánh giá đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, với số ca nhiễm mới trong mấy ngày qua đều ở mức dưới 10 và chủ yếu là các trường hợp nhập cảnh. Trong 3 tuần qua, Trung Quốc đại lục chỉ ghi nhận thêm 1 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại đây lên 4.633 người. 

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết có 1 ca nhiễm mới tại Trung Quốc đại lục và không có ca tử vong nào trong ngày 7-5. Trường hợp nhiễm mới là lây nhiễm trong nước, ở tỉnh Cát Lâm. Ngoài ra, có 3 trường hợp nghi ngờ lây nhiễm từ nước ngoài, đều ở Thượng Hải.

Cũng trong ngày 7-5, có 36 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện sau khi bình phục tại Trung Quốc đại lục. Như vậy, tính đến nay Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 82.886 người nhiễm, trong đó 77.993 bệnh nhân đã khỏi bệnh và được xuất viện.

Trong khi đó, Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày quay trở lại mức hai con số. Thời điểm Hàn Quốc ghi nhận có số ca nhiễm cao nhất là ngày 29-2 với 909 ca.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết tính tới 10h ngày 8-5 theo giờ địa phương, nước này đã ghi nhận thêm 12 ca nhiễm mới, trong đó 11 ca là trường hợp nhập cảnh. Trước đó, Hàn Quốc 3 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Tính đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc là 10.822 ca, với 256 ca tử vong, trong đó trên 50% là người trên 80 tuổi và có ít nhất một bệnh nền từ trước. Số ca được điều trị khỏi bệnh đã tăng thêm 65 người lên tổng số 9.484, chiếm 87,6%.

KCDC lưu ý do vẫn có những trường hợp "không xác định rõ nguồn lây nhiễm", giới chức y tế kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ hướng dẫn "giãn cách xã hội". Ngoài ra, Cơ quan y tế Hàn Quốc đang lên kế hoạch sử dụng giường bệnh ở các bệnh viện địa phương để điều trị bệnh nhân COVID-19 trong tình huống dịch tái bùng phát. Trước mắt, KCDC sẽ thảo luận kế hoạch thiết lập hệ thống đối phó chung về giường bệnh điều trị cho bệnh nhân ở Seoul và khu vực lân cận, nơi có mật độ dân cư đông đúc.

Cùng ngày 8-5, Ngoại trưởng Australia Marise Payne cho biết nước này sẽ cung cấp cho các đảo quốc ở khu vực Thái Bình Dương các bộ xét nghiệm nhanh COVID-19, trong khuôn khổ sáng kiến chung với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Mỹ và New Zealand nhằm giúp các đảo quốc này mở rộng đối tượng xét nghiệm, sớm phát hiện các ca nhiễm trong cộng đồng,

Theo Ngoại trưởng Payne, lô hàng đầu tiên của Australia đã tới các nước Fiji, Kiribati, Papua New Guinea và Nauru. Trong 2 tuần tới 9 đảo quốc khác trong khu vực sẽ nhận được hàng.

Chính phủ Australia cho biết bộ xét nghiệm nhanh sẽ cho phép WHO phối hợp với các cơ quan y tế tại các nước trong khu vực tiến hành xét nghiệm nhanh hơn và hiệu quả, theo đó sẽ cho kết quả trong vòng chưa đến một giờ.

Theo PHƯƠNG HOA (Báo Tin Tức)