Châu Phú phát triển phong trào thể dục - thể thao quần chúng

11/01/2024 - 06:38

 - Thời gian qua, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng trên địa bàn huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) phát triển rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực. Việc duy trì thói quen tập luyện vừa tăng cường sức khỏe, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, vừa tăng cường tình đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Giải đua xuồng tranh cúp Truyền hình An Giang và Báo An Giang lần thứ I năm 2023

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Phú Dương Văn Trung cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị thường xuyên phối hợp ban, ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động TDTT, giải thi đấu các cấp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ tốt đời sống văn hóa, tinh thần của quần chúng nhân dân.

Cùng với đó, mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động TDTT quần chúng, hình thành nền nếp phong trào rèn luyện thân thể thường xuyên cho người dân. Địa phương chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, thể thao trường học cho thanh, thiếu niên, học sinh; phát triển mạnh phong trào TDTT trong cán bộ, công nhân viên chức lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nông dân, phụ nữ, người cao tuổi, người khuyết tật...

Huyện đa dạng hóa các hoạt động TDTT quần chúng; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, sân bãi, đảm bảo cho phong trào phát triển bền vững; thành lập nhiều câu lạc bộ (CLB), điểm sinh hoạt thể thao xã, thị trấn, điểm tập luyện thể dục ngoài trời; hỗ trợ các tiêu chí về TDTT trong xây dựng nông thôn mới, duy trì thể thao phong trào (thành lập CLB thể dục dưỡng sinh, võ, xe đạp, đua thuyền...). Kết quả, trong năm 2023, có 43,5% người tập luyện TDTT thường xuyên trên địa bàn huyện; 37,5% hộ đạt chuẩn gia đình thể thao. Thành lập mới 4 CLB thể thao, nâng tổng số 102 CLB TDTT.

Toàn huyện có 100% trường thực hiện giờ thể dục chính khóa; 90% trường thực hiện giờ thể dục ngoại khóa; 80% công nhân, viên chức lao động tham gia tập luyện TDTT. Huyện mở 1 lớp võ cổ truyền, 3 lớp bóng đá cộng đồng cho trẻ em trong dịp hè; tổ chức Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân, thu hút 6.800 người tham gia; phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước, thu hút 2.550 người tham gia.

Đặc biệt, tổ chức thành công Giải đua xuồng tranh cúp Truyền hình An Giang và Báo An Giang lần thứ I/2023 tại vùng xả lũ Đường tỉnh 945 (mới), đoạn từ kênh 9 đến kênh 10, thuộc xã Thạnh Mỹ Tây. 24 đội tranh tài ở 2 nội dung: Đôi nam - nữ phối hợp, đôi nam cự ly thi đấu 500m. Thông qua đó, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, cổ vũ phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong Nhân dân.

Ông Dương Văn Trung cho biết, để phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, trong năm 2024, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền nhiệm vụ phát triển TDTT trong tình hình mới; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về TDTT… nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao nhận thức, tự nguyện tập luyện TDTT thường xuyên. Địa phương tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân, từ người cao tuổi, nông dân, thanh niên, công nhân lao động, lực lượng vũ trang, thiếu niên, nhi đồng… cùng tham gia tập luyện.

Chú trọng khôi phục các môn thể thao dân tộc, xây dựng mạng lưới hướng dẫn viên, vận động viên làm nòng cốt cho phong trào. Tiếp tục phát triển vững chắc, nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng đến tận ấp, xã ở những nơi còn khó khăn với các môn thể thao mới, dễ tập, ít tốn kém (bóng đá, bóng chuyền, việt dã nông dân, cầu lông, đá cầu, đẩy gậy, kéo co, dưỡng sinh...).

Đồng thời, quan tâm phổ cập bơi cho trẻ em toàn huyện; phối hợp, hỗ trợ trường tiểu học, THCS, THPT giáo dục thể chất, thể thao học đường. Xây dựng kế hoạch phối hợp lâu dài với ngành giáo dục và đào tạo, từng bước hình thành, phát triển môn thể thao thế mạnh, lấy lực lượng học sinh làm nòng cốt để tập trung đầu tư, phấn đấu đạt thành tích cao ở giải cấp tỉnh, như: Bóng đá, điền kinh, bơi lội, Taekwondo, đẩy gậy… Tiếp tục thực hiện xã hội hóa hoạt động TDTT trên địa bàn huyện, động viên Nhân dân đầu tư xây dựng công trình TDTT, đóng góp, tài trợ tổ chức và tham dự các giải thể thao.

TRỌNG TÍN