Châu Thành đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục - thể thao

08/06/2022 - 06:41

 - Những năm gần đây, phong trào tập luyện thể dục - thể thao (TDTT) trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) ngày càng phát triển, thu hút đông đảo người dân tập luyện. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân…

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành Lê Thị Tú Anh cho biết, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, huyện luôn quan tâm phát triển phong trào TDTT quần chúng, với nhiều hình thức hoạt động phong phú gắn với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng đô thị văn minh và xây dựng nông thôn mới. Nhiều loại hình TDTT thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện, như: Thể dục dưỡng sinh, đi bộ, xe đạp, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, quần vợt...

Với sự hỗ trợ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, huyện Châu Thành đã xây dựng mới nhà thi đấu đa năng; cải tạo mua sắm các dụng cụ tập luyện tại các điểm công cộng. Bên cạnh đó, huyện còn huy động tốt các nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thể thao ngoài trời, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân ở các xã, thị trấn.

Ngoài ra, các câu lạc bộ, điểm tập luyện TDTT trên địa bàn huyện duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút đông đảo người dân tập luyện. Thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động TDTT phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện trọng đại của đất nước và các ngày lễ lớn của dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia và cổ vũ. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện TDTT, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao thể chất, tinh thần của người dân…

Các vận động viên thi đấu đẩy gậy

Huyện Châu Thành vừa tổ chức thành công Đại hội TDTT lần thứ IX/2021, với sự tham gia của trên 1.000 vận động viên (VĐV) đến từ 13 xã, thị trấn; Trường THCS thị trấn An Châu, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm; lực lượng công an, quân sự và công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn huyện. Các VĐV thi đấu 12 môn thể thao, gồm: Quần vợt, cầu lông, bóng đá nam, vovinam, thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, võ cổ truyền, việt dã, bóng chuyền, đẩy gậy, kéo co, bơi lội… Kết quả, thị trấn An Châu xuất sắc đoạt giải nhất toàn đoàn, với 24 huy chương vàng, 17 huy chương bạc, 10 huy chương đồng; xã Cần Đăng đoạt giải nhì, với 14 huy chương vàng, 15 huy chương bạc, 10 huy chương đồng; xã Bình Hòa đoạt giải ba, với 13 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 17 huy chương đồng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Hồ Hữu Tài cho biết, công tác tổ chức Đại hội TDTT 2 cấp trên địa bàn huyện được diễn ra trang nghiêm, đúng tiến độ, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, tạo không khí phấn khởi và là động lực cổ vũ để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái tham gia rèn luyện TDTT, nâng cao sức khỏe, thi đua lao động sản xuất.

Bà Lê Thị Tú Anh cho biết, ngay sau Đại hội TDTT cấp huyện, Châu Thành chuẩn bị lực lượng tốt nhất tham gia Đại hội TDTT tỉnh An Giang lần thứ IX/2022, thi đấu 13 môn thể thao với trên 300 VĐV, huấn luyện viên. Trong đó, tập trung vào những môn thế mạnh, như: Vovinam, pencak silat, võ cổ truyền, điền kinh… Huyện Châu Thành sẽ đăng cai tổ chức thi đấu 2 môn nằm trong chương trình đại hội, gồm: Pencak silat và vovinam.

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Hồ Hữu Tài nhấn mạnh: “Để đạt được thành tích cao tại Đại hội TDTT tỉnh An Giang lần thứ IX/2022, UBND huyện Châu Thành đã chỉ đạo ngành chuyên môn tích cực tuyển chọn, thành lập các đội thể thao tích cực tập luyện. Ngoài nguồn kinh phí ngân sách theo quy định, huyện tích cực vận động xã hội hóa để hỗ trợ các VĐV an tâm tập luyện và thi đấu. Bên cạnh đó, huyện sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chu đáo 2 môn thể thao do huyện đăng cai”.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU