Chelsea hạ Atletico: Hãy nhớ bài học Liverpool

24/02/2021 - 09:14

Chelsea xuất sắc hạ Atletico 1-0 trên sân khách, nhưng đội quân của Thomas Tuchel chớ vội mừng sớm, mà phải nhớ bài học Liverpool mùa trước.

Dấu ấn Thomas Tuchel tiếp tục

Cuối tuần qua, trong trận hòa Southampton 1-1, Thomas Tuchel chủ động cho Chelsea dưỡng sức để tập trung toàn bộ vào lượt đi vòng 1/8 Champions League với Atletico.

Chelsea chiến thắng trong ngày HLV Tuchel ra mắt Champions League

Thomas Tuchel muốn có màn ra mắt Champions League ấn tượng nhất cùng Chelsea, và ông đã thành công.

Trên sân Arena Naiionala ở Bucharest (Romania), Chelsea có sự vượt trội về mặt thế trận so với Atletico.

Đại diện bóng đá Anh kiểm soát bóng tốt hơn (59%), phòng ngự chắc chắn và có được những tình huống tấn công rõ nét.

Với lối chơi được xây dựng trên sơ đồ 3-4-2-1, sự cơ động của từng vị trí giúp Chelsea chủ động trước đối thủ.

Atletico của Diego Simeone nổi tiếng với lối chơi phản công. Tuy vậy, lần này họ không có được pha bóng đáng chú ý nào về khung thành thủ môn Mendy.

Giroud ghi siêu phẩm tạo khác biệt

Luis Suarez bị khóa chặt không có cơ hội dứt điểm. Trong cả trận, Atletico không tung ra được cú đá chính xác nào.

Làm chủ thế trận, cùng tinh thần tốt hơn, Chelsea giành lợi thế trong cuộc đua lấy vé tứ kết từ siêu phẩm của Olivier Giroud.

Sau khi ghi 4 bàn vào lưới Sevilla ở vòng bảng, Giroud một lần nữa trở thành hung thần của đại diện bóng đá Tây Ban Nha.

Chớ vội mừng sớm

Chiến thắng sân khách mang lại tâm lý tích cực cho Chelsea, trên hành trình chinh phục giấc mơ châu Âu.

Luis Suarez và Atletico bị khóa chặt

Mặc dù vậy, các cầu thủ của Thomas Tuchel không được phép mừng sớm, và phải làm chủ đôi chân chính mình.

Thách thức thực sự đối với HLV Tuchel và các học trò chỉ xuất hiện phía trước.

Tấm gương Liverpool ở Champions League mùa trước là bài học cho The Blues. Khi bị đẩy vào khó khăn, Atletico sẽ mang hình ảnh một mãnh hổ đáng sợ.

Mùa trước, Atletico chơi tưng bừng và thắng 3-2 trận lượt về trên sân Anfield. Kết quả này khiến Liverpool trở thành cựu vương.

Nếu Atletico thắng ở Stamford Bridge và ghi nhiều hơn 1 bàn, đội quân của Simeone sẽ là những người đi tiếp.

Những khó khăn thực sự đang ở phía trước Chelsea

Trước khi tái đấu Atletico, Chelsea có thể bị vắt kiệt sức với các trận nặng nề trên mặt trận Premier League.

Cuối tuần này, The Blues gặp Liverpool - đối thủ đang cố gắng vượt khó. Ngay sau đó là cuộc chiến trên sân Old Trafford với MU.

Trong hai trận tiếp theo, Chelsea lần lượt đối đầu Everton và Leeds United. Đội đầu tiên từng thắng The Blues ở lượt đi, còn kẻ sau luôn chơi thứ bóng đá khó chịu.

Chelsea đang nắm lợi thế. Nhưng trong 3 tuần tới, điều gì cũng có thể xảy ra.

Theo ĐẠI PHONG (Vietnamnet)