Đây là hoàn cảnh hết sức trớ trêu của trận cầu đinh Chelsea - Liverpool ở giải Ngoại hạng Anh cuối tuần này. Giả sử trận đấu có kết quả hòa, tức đôi bên đều mất 2 điểm, thì đấy cũng là chút niềm vui cho cả hai phía...
AA
Nếu Chelsea thua, đấy sẽ là trận thua thứ 3 liên tiếp, khi giải Ngoại hạng chỉ mới trải qua 7 vòng. Và nếu khả năng ấy trở thành sự thật thì Chelsea chỉ kiếm được 1 trong 12 điểm gần nhất - điều không thể chấp nhận đối với đội bóng mà giới hâm mộ tự hào giương biểu ngữ "Chúng ta là nhà vô địch thế giới" trên khán đài. Còn với Liverpool, thất bại cũng đồng nghĩa với 3 trận thua liên tiếp ở hai giải đấu khác nhau (Ngoại hạng Anh và Champions League). Đấy cũng là kịch bản khó có thể chấp nhận đối với đội bóng bách chiến bách thắng trong 6 trận liên tiếp trước đó kể từ đầu mùa, được xem là đội mạnh nhất châu Âu (xét trên tư cách ứng cử viên vô địch số 1 ở cả hai giải đấu lớn).
Chelsea (phải) rất muốn chấm dứt chuỗi trận thua liên tiếp. ẢNH: REUTERS
Tóm lại, đội nào thua trong trận đấu đêm nay (23 giờ 30 ngày 4.10) đều sẽ trở thành mục tiêu công kích trên mặt báo, bị cho là đã lún sâu vào cơn khủng hoảng ngay từ đầu mùa và chịu rất nhiều hệ lụy từ áp lực nảy sinh.
Kể cả trong trường hợp thắng, họ vẫn chưa thật sự vươn đến vinh quang thiết thực nào. Vậy Chelsea và Liverpool sẽ chọn mục tiêu quyết thắng hay ưu tiên hướng đến sự an toàn, thi đấu trước tiên là để không thua?
Trên lý thuyết, không khó trả lời. Tuy nhiên, bóng đá là môn thể thao không dành nhiều chỗ cho lý thuyết. Vả lại, xin được nhắc qua một lý thuyết chẳng phải ai cũng lưu ý: nếu hai đội được đánh giá là cân bằng gặp nhau trong môn bóng đá thì kết quả hòa là... khó xảy ra nhất.
Vấn đề của cả Chelsea lẫn Liverpool không chỉ là kết quả bất lợi trong những trận đấu gần đây. Trong cả 3 trận gần nhất, từ giải Ngoại hạng đến Champions League, Chelsea đều có cầu thủ bị đuổi khỏi sân, nghĩa là đội đang có vấn đề về kỷ luật. Từ đầu mùa trước đến nay, không có đội nào ở giải Ngoại hạng bị phạt thẻ nhiều như Chelsea. Các trận thua M.U và Brighton ở giải Ngoại hạng vừa qua đều gắn chặt với bất lợi về người. Tình thế đã khác nếu Robert Sanchez và Trevoh Chalobah không lĩnh thẻ đỏ trong 2 trận đấu vừa qua.
Ngoài Chalobah và Mykhaylo Mudryk bị treo giò, Chelsea còn mất Cole Palmer, Liam Delap, Levi Colwill, Dario Essugo, Tosin Adarabioyo vì chấn thương. Liverpool cũng sẽ gặp nhiều khó khăn khi mất thủ môn Alisson vừa chấn thương ở Champions League. Nếu như Chelsea suy yếu về lực lượng và đáng phàn nàn về tình trạng kỷ luật, thì vấn đề của Liverpool là sự hòa nhập của các hảo thủ mới. Hai bản hợp đồng đắt giá Alexander Isak và Florian Wirtz vẫn chưa phát huy được gì đáng kể. Chỉ có Hugo Ekitike thành công, nhưng anh vừa chấn thương ở Champions League, chưa biết khả năng thi đấu trong ngày hôm nay ra sao.
Do đá sớm hơn Liverpool, Arsenal có thể tạm chiếm vị trí đầu bảng nếu thắng West Ham trong trận đấu lúc 21 giờ hôm nay.
Theo Thanhnien.vn
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: