Chiếc Boeing 737-800 của Ukraine tìm cách quay lại khi gặp 'vấn đề'

09/01/2020 - 19:44

Iran cho biết chiếc Boeing 737-800 chở khách của hãng Hàng không quốc tế Ukraine (UIA) đã tìm quay trở lại sân bay khi phát hiện có vấn đề, tuy nhiên đã biến mất khỏi radar không lâu sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Yahoo News)

Cơ quan chức năng Iran cho biết chiếc Boeing 737-800 của hãng Hàng không quốc tế Ukraine (UIA) đã cố quay trở lại sân bay sau khi gặp vấn đề lúc vừa cất cánh. Tuy nhiên máy bay vẫn bị rơi, làm tất cả 176 người trên khoang thiệt mạng, 

Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran (ICAO) cho hay vào tối 8-1: "Chiếc máy bay ban đầu hướng về phía Tây để rời khỏi khu vực sân bay. Sau đó nó rẽ phải khi gặp vấn đề và được điều khiển quay trở lại sân bay. Máy bay biến mất khỏi màn hình radar ngay khi đạt tới độ cao 2.400 m. Phi công đã không gửi thông báo phát thanh về các tình huống bất thường."

Đây là báo cáo của ICAO về những phát hiện đầu tiên trong cuộc điều tra vụ rơi máy bay thảm khốc sáng sớm 8-1 ở Iran.

Theo Vietnam+