Chung tay giúp đỡ người hoàn lương

08/09/2021 - 05:48

 - “Phần lớn người hoàn lương sau khi trở về gia đình đều bắt đầu cuộc sống mới bằng công việc lao động tay chân (làm thuê, sửa xe, bán vé số…). Mưu sinh thường ngày đã vất vả thì với người hoàn lương lại càng khó khăn. Tuy nhiên, họ vẫn nỗ lực, vươn lên trong cuộc sống, chấp hành nghiêm pháp luật, trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội. Những phần quà chúng tôi gửi tặng không lớn về vật chất, nhưng góp phần chia sẻ khó khăn với họ, không để ai bị bỏ lại phía sau trong “cuộc chiến” chống dịch COVID-19” - đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ.

Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021”, theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh… Công an tỉnh xây dựng nhiều kế hoạch triển khai. Công an địa phương tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng cấp chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy vai trò quần chúng nhân dân trong tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng ở địa bàn cơ sở; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở theo nhiệm vụ được phân công.

Đồng thời, lồng ghép với việc tuyên truyền, hướng dẫn công tác xây dựng phong trào, triển khai thực hiện chỉ tiêu 19.2 “An toàn về an ninh trật tự (ANTT) và đảm bảo bình yên”. Tính đến cuối năm 2020, đã phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm quản lý, giáo dục, giúp đỡ cho 1.073 người; phối hợp cơ quan, ban, ngành, đoàn thể vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho hơn 320 trường hợp (trong số hơn 2.100 trường hợp có việc làm)…

Trao quà cho người hoàn lương

Công an các đơn vị, địa phương còn tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở xây dựng mô hình, cá nhân điển hình về tái hòa nhập cộng đồng. Điển hình như mô hình “Họp mặt người chấp hành xong án phạt tù” của huyện An Phú, tổ chức 10 cuộc họp mặt, trên 130 người tham dự. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục, định hướng việc làm cho họ sớm có việc làm, tái hòa nhập cộng đồng. Năm 2020, vận động hỗ trợ hơn 80 phần quà cho các cá nhân hoàn lương tiêu biểu trên địa bàn. Hay mô hình “Doanh nhân với ANTT” của huyện Tri Tôn, đã giúp đỡ người hoàn lương phấn đấu sửa chữa sai phạm, lỗi lầm trước đây, tích cực lao động sản xuất. Ban Chỉ đạo mô hình cấp phát vốn vay cho 6 người, tổng số tiền 720 triệu đồng. Hoặc câu lạc bộ “Người hoàn lương tiêu biểu” ở thị trấn Nhà Bàng, Chi Lăng (huyện Tịnh Biên), giúp cho người chấp hành xong án phạt tù có nơi tham gia hoạt động, tránh mặc cảm, tự ti… Thông qua thực hiện các mô hình, có 9 cá nhân điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng và 12 trường hợp tiến bộ, tiêu biểu.

Dịch COVID-19 đang bùng phát và diễn biến phức tạp, gây không ít khó khăn cho cuộc sống người dân, trong đó có người hoàn lương. Bên cạnh chăm lo các hộ lao động, nghèo bị ảnh hưởng dịch COVID-19, các cấp chính quyền quan tâm đến những người hoàn lương. Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, ông Đặng Hùng C. (sinh năm 1972, ngụ huyện Thoại Sơn) được địa phương quan tâm động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện, nên không còn mặc cảm, tự ti với xã hội. Ông được giới thiệu việc làm, cho vốn sản xuất - kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Tương tự, chị Thái Nguyễn K.H. (sinh năm 1963, ngụ TP. Long Xuyên) xúc động tâm sự: “Sau khi chấp hành xong án phạt, trở về địa phương, tôi mở quán cơm tấm nhỏ kiếm sống qua ngày. Dịch bệnh bùng phát, quán cơm phải ngưng hoạt động nên cuộc sống khó khăn, thiếu thốn. Tuy nhiên, cán bộ Công an TP. Long Xuyên đến thăm hỏi, tặng quà động viên tôi chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch. Hôm nay, tiếp tục được lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh động viên, tặng thêm quà và nhiều thứ cần thiết để đảm bảo cho bữa ăn hàng ngày, giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn trong thời gian này”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của lực lượng Công an tỉnh trong giữ gìn ANTT gắn với công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người hoàn lương thời gian qua. Đồng thời, gửi lời chia sẻ, động viên đến từng cá nhân người hoàn lương khi họ cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống để trở thành công dân hữu ích cho xã hội. Đảng và nhà nước, chính quyền địa phương luôn quan tâm giúp đỡ người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, thông qua chương trình hỗ trợ cho vay vốn làm ăn, dạy nghề, giới thiệu việc làm…

Thời gian tới, đề nghị lực lượng công an, đơn vị, chính quyền địa phương phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, tập trung tham mưu UBND các cấp tăng cường lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của ban, ngành, đoàn thể, tổ chức quần chúng; phát huy hiệu quả công tác vận động nhân dân tích cực tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ở địa bàn cơ sở… 

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG