Chung tay hỗ trợ trong mùa dịch bệnh

14/07/2021 - 05:40

 - Cùng với các địa phương khác trong cả nước, các cấp, ngành tỉnh An Giang đang triển khai thực hiện nhiều biện pháp khẩn trương, kiên quyết nhằm phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, với phương châm “Chống dịch như chống giặc”. Trong những lúc khó khăn như hiện nay, tinh thần “Tương thân, tương ái” của dân tộc Việt Nam càng được lan tỏa, góp phần củng cố niềm tin và thực hiện mục tiêu chiến thắng dịch bệnh…

Trong làn sóng dịch COVID-19 thứ 4, với những biến thể virus SARS-CoV-2 nguy hiểm, có tốc độ lây lan nhanh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới. Bên cạnh những cuộc họp đột xuất, lãnh đạo tỉnh và các địa phương liên tục có những chuyến công tác, khảo sát nắm tình hình trực tiếp ở nhiều khu vực trên địa bàn, như: kiểm tra các điểm cách ly tập trung, tình hình xây dựng bệnh viện dã chiến; đến thăm, động viên và hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt biên giới, chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào địa phương… Sự vất vả thể hiện rõ qua những chuyến công tác nhưng sẽ không có ý nghĩa nếu như không dập được dịch, không bảo vệ được sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là khống chế và đẩy lùi “giặc dịch”.

Dù triển khai thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp, thực hiện nhiều công việc trọng tâm trong phòng, chống dịch COVID-19 nhưng những ngày qua, dịch bệnh COVID- 19 đã xuất hiện trong cộng đồng ở một số khu vực và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, nhất là các địa phương có ca dương tính COVID-19 trong cộng đồng khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nhằm khoanh vùng, phong tỏa, cách ly, dập dịch…

“Gian hàng 0 đồng” tại phường Châu Phú A (TP. Châu Đốc). Ảnh: THU THẢO

Cuộc chiến “chống giặc” COVID-19 vô hình vẫn đang tiếp tục với những quyết sách sát sao, quyết liệt của các cấp, ngành và sự đồng lòng, tin tưởng của nhân dân. Trong suốt hành trình cam go ấy, xuất hiện số ít người thiếu ý thức tổ chức cho người nhập cảnh trái phép, trốn cách ly, khai báo y tế không trung thực làm lây lan dịch bệnh. Song, mỗi người dân ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh, bảo vệ mọi người là góp phần bảo vệ chính bản thân và gia đình mình. Vì thế, tùy theo điều kiện kinh tế, công việc, mỗi người có những đóng góp, hỗ trợ tiền của, vật chất chung tay cùng chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh.

Những câu chuyện cảm động trong các khu cách ly, bệnh viện, chốt kiểm soát dịch bệnh, tình người sẻ chia trong khó khăn ngày càng lan tỏa trong xã hội. Thật cảm kích và xúc động trước những hình ảnh đẹp của các chiến sĩ biên phòng, bộ đội, công an ngày đêm vì dân quên mình tuần tra, canh gác tuyến biên giới. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ, thanh niên tạm gác lại chuyện gia đình, xung phong tham gia trực chốt kiểm soát cửa ngõ; tham gia công tác tại khu cách ly tập trung hay đội ngũ y, bác sĩ đang tranh thủ từng phút, từng giây giành sự sống cho các bệnh nhân đang điều trị bệnh COVID-19 đã nhận được tình cảm của nhiều người…

Tình hình dịch bệnh phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, đặc biệt là người nghèo và người lao động tự do. Do dịch bệnh, họ phải mất việc làm tạm thời để cùng chính quyền hạn chế sự lây lan. Khi khó khăn cũng là lúc hệ thống MTTQ, các tổ chức đoàn thể và nhân dân tích cực huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho các địa điểm, lực lượng tham gia phòng, chống dịch và những lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

“Chuyến xe 0 đồng”, “Quầy hàng 0 đồng”, với sự đóng góp lương thực, thực phẩm, hàng hóa... của nhiều tấm lòng hảo tâm, được nhiều địa phương tổ chức nhằm san sẻ khó khăn với những người lao động nghèo, người yếu thế. Nhiều nơi, chính quyền địa phương còn tổ chức các đoàn công tác đến tận nhà tặng nhu yếu phẩm cho người dân, chia sẻ những khó khăn trước mắt để người dân an tâm chống “giặc dịch” hiệu quả.

Vận chuyển nhu yếu phẩm cấp phát cho người dân khu vực phong tỏa ở huyện An Phú. Ảnh: HỮU HUYNH

Tình người lan tỏa, ngày càng nhiều người dân, nhà hảo tâm ủng hộ vật chất, gạo, muối, đường, bột ngọt, sữa, rau củ, trái cây, quần áo… để hỗ trợ cho người dân vùng bị phong tỏa hay những người dân nghèo trong mùa dịch bệnh.

Chị Diễm (ngụ phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) bày tỏ: “Dịch bệnh diến biến phức tạp, tôi cùng bạn bè, mỗi người đóng góp một ít, kể cả tiền mặt lẫn hiện vật để hỗ trợ người nghèo sửa chữa, cất mới nhà, tặng gạo, nhu yếu phẩm cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Dù chỉ đóng góp nhỏ nhưng tôi cảm thấy vui khi được góp sức cùng mọi người chăm lo cho người nghèo, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay”.

Vui mừng nhận thực phẩm từ “Gian hàng 0 đồng”, bà Nguyễn Thị Lan (ngụ phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) cho biết: “Hay tin địa phương tổ chức “Gian hàng 0 đồng”, tôi đến nhận ít gạo và nhu yếu phẩm về sử dụng trong những ngày giãn cách xã hội, giờ không còn đi bán vé số được, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Không chỉ có tôi mà nhiều người cũng rất khó khăn nên tôi chỉ nhận đủ dùng. Hy vọng dịch bệnh sớm qua đi, để người dân trở lại cuộc sống bình thường”…

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, sau lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ quỹ Phòng, chống dịch COVID-19, đến nay, UBMTTQVN tỉnh đã tiếp nhận khoảng 13,4 tỷ đồng ủng hộ quỹ từ một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, các đơn vị đăng ký và trao trực tiếp cho ngành y tế trên 9,2 tỷ đồng. Nguồn quỹ sẽ được dùng để mua vaccine phòng COVID-19, trang thiết bị, vật tư y tế; hỗ trợ các khu cách ly, những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch COVID-19…

“Tỉnh ghi nhận và biểu dương nghĩa cử cao đẹp các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh. Đồng thời đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục có các giải pháp huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Phát huy tinh thần đoàn kết, “Tương thân, tương ái” của dân tộc Việt Nam, góp phần cùng Đảng, nhà nước thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

TRUNG HIẾU