Chuyện chưa kể về đường dây vận chuyển hơn nửa tấn ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc tiêu thụ

28/03/2020 - 09:05

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phạm Văn An khai nhận là người trực tiếp lái xe ô tô taxi vận chuyển 26 túi xách du lịch đựng khoảng 520kg ma túy tổng hợp từ một kho hàng tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đưa lên khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn, sau đó giao 13 túi xách du lịch, chứa 246kg ma túy tổng hợp cho đối tượng Vy Văn Hẻn. Còn lại 13 túi xách, An vận chuyển quay lại thành phố Hà Nội và gửi tại bãi rửa xe của anh trai là Phạm Văn Đạo, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Số lượng ma túy mà Ban Chuyên án 206M thu giữ tại bãi rửa xe của đối tượng Phạm Văn Đạo. Ảnh: Ban Chuyên án cung cấp

Theo diễn biến của chuyên án, lúc 18 giờ 30 phút, ngày 13-3-2020, tại khu vực thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng BĐBP Lạng Sơn phá thành công Chuyên án LS320P, bắt quả tang đối tượng Lộc Văn Cát, sinh năm 1988, trú tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đang vận chuyển 246kg ma túy tổng hợp sang Trung Quốc tiêu thụ. Khai thác nhanh đối tượng Lộc Văn Cát và mở rộng điều tra, BĐBP Lạng Sơn đã bắt khẩn cấp thêm đối tượng Vy Văn Hẻn, sinh năm 1990, trú tại thôn Ba Sơn, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và Hoàng Văn Chinh, sinh năm 1994, trú tại xã Trại An, huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc là các đối tượng trực tiếp liên quan đến đường dây vận chuyển số ma túy trên.

Ngày 17-3-2020, Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn khởi tố chuyên án vận chuyển ma túy và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra theo đúng thẩm quyền.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, Công an tỉnh Lạng Sơn báo cáo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an đề nghị phối hợp mở rộng chuyên án. Nhận định đây là chuyên án đặc biệt nghiêm trọng, có lượng ma túy thu giữ đặc biệt lớn, đối tượng hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia và nhiều thành phần tham gia.

Tiến hành phân tích tình tiết vụ án, Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục C04 đã chỉ đạo Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an xác lập chuyên án truy xét riêng mang bí số 206M. Từ đây, Ban Chuyên án đã huy động những trinh sát tinh nhuệ của Cục C04, Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Nam Định và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy “cực khủng” này.

Đối tượng Vy Văn Hẻn cùng tang vật 246kg ma túy tổng hợp tại Đồn Biên phòng Ba Sơn. Ảnh Vy Thượng

Để bóc gỡ đường dây ma túy “cực khủng” này, các điều tra viên phải từng bước khai thác các đối tượng bị bắt và áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, xét hỏi, cảnh sát đã xác minh người đàn ông giao ma túy cho đối tượng Vy Văn Hẻn là Phạm Văn An, sinh năm 1989, trú tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, là người trực tiếp mang ma túy từ thành phố Hà Nội lên khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn để giao cho đối tượng Vy Văn Hẻn. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19-3-2020, Ban Chuyên án đã bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Văn An tại nhà riêng ở tỉnh Nam Định.

Tại cơ quan điều tra, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Phạm Văn An buộc phải cúi đầu nhận tội. An khai nhận là người trực tiếp lái xe ô tô taxi vận chuyển 26 túi xách du lịch đựng khoảng 520kg ma túy tổng hợp dạng Ketamin từ một kho hàng tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, đưa lên khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn để giao 13 túi xách du lịch, chứa 246 kg ma túy tổng hợp dạng Ketamin cho Vy Văn Hẻn, còn lại 13 túi xách An vận chuyển quay lại thành phố Hà Nội và gửi tại bãi rửa xe của anh trai là Phạm Văn Đạo, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Căn cứ lời khai của An và các chứng cứ trinh sát thu thập được, Ban Chuyên án đã cử một tổ công tác bí mật bao vây bãi rửa xe tiến hành bắt giữ Phạm Văn Đạo, khám xét khẩn cấp bãi rửa xe của Đạo. Cảnh sát phát hiện và thu giữ 6 túi xách du lịch, chứa 120 túi nilon, khoảng 120kg ma túy tổng hợp dạng Ketamin. Khai thác nhanh đối tượng Phạm Văn Đạo, Ban Chuyên án làm rõ trước đó có 2 nhóm đối tượng đến bãi rửa xe của Đạo lấy ma túy đi cất giấu và tiêu thụ.

Sau 3 ngày đêm điều tra, xét hỏi, Ban chuyên án xác định được các nhóm đối tượng đến bãi rửa xe lấy ma túy đem đi tiêu thụ là Nguyễn Hữu Huy, sinh năm 1997 và Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1993, cùng trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, đến lấy 3 túi ma túy đem cất giấu tại nhà anh rể là Chu Văn Hà, sinh năm 1988, ở thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Ban chuyên án cũng đã xác định được đối tượng Trần Mạnh Dũng, sinh năm 1979, trú tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, đến lấy 4 túi rồi đem cất giấu 3 túi tại một nhà nghỉ trên đường Thái Hà, thành phố Hà Nội, còn 1 túi mang về cất giấu tại nhà riêng. Từ tài liệu thu thập được, Ban chuyên án đã bắt khẩn cấp đối tượng Trần Mạnh Dũng tại chỗ ở và thu giữ 20kg ma túy tổng hợp dạng Ketamin. Khám xét nhà nghỉ do Dũng thuê trên đường Thái Hà, cảnh sát phát hiện và thu giữ thêm 60kg ma túy tổng hợp dạng Ketamin.

Không cho đối tượng trốn thoát, cảnh sát tiếp tục bắt giữ Nguyễn Hữu Huy và Nguyễn Văn Linh khi các đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở khu đô thị Đại Thanh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Sau khi bắt được 2 đối tượng trên, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ Chu Văn Hà tại nhà riêng.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận là người đã đến lấy 3 túi xách du lịch từ bãi rửa xe đưa về nhà Chu Văn Hà cất giấu. Khi biết bị lộ, Linh đã mang toàn bộ số ma túy đi tiêu hủy. Khám nghiệm hiện trường nơi Linh khai vứt 3 túi xách du lịch, phát hiện 2 túi xách du lịch và 34 vỏ túi nilon màu xanh.

Cảnh sát phát hiện và thu giữ 6 túi xách du lịch, chứa 120 túi nilon, khoảng 120kg ma túy tổng hợp tại bãi rửa xe của Phạm Văn Đạo. Ảnh: Ban chuyên án cung cấp

Quá trình điều tra mở rộng, đến nay Ban Chuyên án đã bắt giữ 9 đối tượng có liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển ma túy để điều tra làm rõ, tang vật thu giữ 446kg ma túy tổng hợp và 34 vỏ ni lông đựng ma túy.

Theo nhận định của Cục C04: Đây là chuyên án mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn. Đối tượng chủ mưu cầm đầu là người nước ngoài, các đối tượng lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ, sự thiếu hiểu biết của người dân khu vực biên giới, sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan chức năng để thực hiện việc liên lạc trao đổi mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó gia công đóng gói vận chuyển sang nước thứ 3 tiêu thụ.

Theo Biên Phòng