
Các võ sinh tham gia kỳ thi thăng đẳng Taekwondo quốc gia khu vực miền Nam năm 2026. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU
Theo bà Nguyễn Bích Thủy - Tổng Thư ký Liên đoàn Taekwondo tỉnh, Huấn luyện viên trưởng bộ môn Taekwondo An Giang, những năm qua, phong trào tập luyện Taekwondo trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia, nhất là trong trường học. Hiện, toàn tỉnh có gần 70 câu lạc bộ, điểm tập với khoảng 5.000 võ sinh tập luyện thường xuyên. Đội ngũ chuyên môn không ngừng được củng cố, với gần 100 huấn luyện viên cùng hơn 200 phụ tá, hướng dẫn viên.
Các câu lạc bộ luôn chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc cử huấn luyện viên tham gia khóa bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn giám sát, giám khảo; từng bước cập nhật phương pháp huấn luyện hiện đại, chuẩn hóa công tác giảng dạy từ cơ sở. Song song đó, liên đoàn tổ chức các kỳ thi chuyển cấp đúng quy định góp phần nâng cao trình độ và ý thức rèn luyện của võ sinh. Ông Trần Hữu Trí - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Taekwondo xã Tây Phú chia sẻ: “Việc thường xuyên cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp giảng dạy giúp huấn luyện viên nâng cao kỹ năng sư phạm, từ đó truyền đạt bài bản, chuyên nghiệp hơn cho học viên”.
Mới đây, Liên đoàn Taekwondo tỉnh phối hợp Liên đoàn Taekwondo Việt Nam tổ chức lớp tập huấn chuyên môn và kỳ thi thăng đẳng khu vực miền Nam năm 2026. Sự kiện thu hút gần 800 võ sinh, giám sát, giám khảo đến từ 8 tỉnh, thành phố và Hà Nội. Trong đó, gần 450 võ sinh tham gia tập huấn, hơn 280 võ sinh dự thi thăng đẳng từ 1 - 4 đẳng và gần 60 giám khảo được bồi dưỡng chuyên môn. Thông qua lớp tập huấn, các học viên được cập nhật nội dung, chương trình và phương pháp huấn luyện mới, từ thi thăng cấp đến thăng đẳng; đồng thời nâng cao tư duy nghề nghiệp và kỹ năng tự vệ. Ông Trần Việt Cường - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Taekwondo xã Giồng Riềng cho biết: “Việc tham gia lớp tập huấn giúp tôi nâng cao trình độ, tiếp cận phương pháp huấn luyện mới, hiện đại. Từ đó, chuẩn hóa việc giảng dạy theo hướng chuyên nghiệp, bắt kịp xu thế phát triển của môn võ Taekwondo”.
Nhằm tạo sân chơi lành mạnh và phát hiện tài năng, hằng năm ngành thể thao tỉnh phối hợp các địa phương tổ chức nhiều giải đấu từ cấp tỉnh đến cơ sở. Qua các giải đấu, trình độ chuyên môn của võ sinh ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng lực lượng vận động viên kế cận cho thể thao thành tích cao. Đáng phấn khởi, Taekwondo là một trong những môn thể thao đóng góp nổi bật vào thành tích chung của tỉnh trên đấu trường quốc gia và quốc tế. Năm 2025, vận động viên An Giang giành nhiều huy chương ở các giải lớn. Tiêu biểu tại SEA Games 33, vận động viên Lê Trần Kim Uyên cùng đồng đội đoạt huy chương vàng nội dung quyền sáng tạo đồng đội và huy chương đồng nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ; vận động viên Nguyễn Trọng Phúc giành huy chương bạc nội dung quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ.
Thời gian tới, Liên đoàn Taekwondo tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ chuyên môn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ. Đồng thời, tăng cường tổ chức thi đấu, tạo điều kiện cho vận động viên cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Công tác tuyển chọn, đào tạo lực lượng vận động viên tiềm năng cũng sẽ được chú trọng, hướng đến phát triển đồng đều cả nội dung quyền và đối kháng, góp phần nâng tầm Taekwondo An Giang.
LÊ TRUNG HIẾU