Công an TP Hồ Chí Minh kêu gọi cá nhân liên quan các đường dây "sở hữu kỳ nghỉ" ra đầu thú

19/06/2026 - 14:14

Trước thực trạng nhiều người dân trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo núp bóng “sở hữu kỳ nghỉ”, Công an TP Hồ Chí Minh không chỉ cảnh báo về các thủ đoạn ngày càng tinh vi mà còn kêu gọi những cá nhân đã tham gia, tiếp tay cho các doanh nghiệp vi phạm sớm ra đầu thú, hợp tác với cơ quan điều tra để được xem xét theo quy định của pháp luật.

Sáng ngày 19/6, Đại tá Ngô Thuận Lăng, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, điều khiến lực lượng điều tra trăn trở không chỉ là số tiền người dân bị chiếm đoạt mà còn là việc nhiều đối tượng tham gia các đường dây lừa đảo còn rất trẻ, phần lớn là sinh viên mới ra trường.

Theo Đại tá Lăng, chỉ vì hám lợi trước mắt từ mức lương cố định từ 6 - 8 triệu đồng cùng các khoản hoa hồng, tiền thưởng dựa trên số tiền thực tế chiếm đoạt được của khách hàng, nhiều người trẻ đã trở thành mắt xích trong các đường dây lừa đảo. Họ được bố trí làm quản lý, nhân viên telesale hoặc chăm sóc khách hàng, trực tiếp gọi điện, tư vấn và dẫn dụ người dân tham gia các hợp đồng có dấu hiệu gian dối.

Chú thích ảnh

Đại tá Ngô Thuận Lăng, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh trả lời báo chí sáng 19/6.

“Các bậc phụ huynh, gia đình và nhà trường cần quan tâm hơn đến việc định hướng nghề nghiệp cho con em mình. Khi đi xin việc, các em cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý, mô hình hoạt động của doanh nghiệp để tránh bị lợi dụng, vô tình trở thành công cụ phạm tội cho các đối tượng lừa đảo”, Đại tá Ngô Thuận Lăng khuyến cáo.

Theo cơ quan điều tra TP Hồ Chí Minh, các đối tượng thường nhắm tới nhóm khách hàng trung niên, người cao tuổi hoặc những người có điều kiện kinh tế và mong muốn tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động. Để tiếp cận nạn nhân, các đối tượng thu thập hoặc mua trái phép dữ liệu cá nhân từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó liên tục gọi điện mời tham gia các chương trình tri ân khách hàng, nhận quà tặng hoặc kỳ nghỉ miễn phí. Khi khách hàng đồng ý tham dự, các đối tượng dẫn dụ đến trụ sở công ty được đầu tư bài bản tại các tòa nhà, cao ốc hoặc văn phòng lớn. Tại đây, khách hàng được yêu cầu tham gia các buổi tư vấn kéo dài nhiều giờ với điều kiện phải nghe giới thiệu sản phẩm mới được nhận quà tặng như áo mưa, ô dù, quạt hoặc các phần quà có giá trị nhỏ.

Chú thích ảnh

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giam, đa số đều là người trẻ, mới tốt nghiệp ra trường. Ảnh Công an TP Hồ Chí Minh cung cấp

Trong quá trình tư vấn, nhân viên liên tục giới thiệu từ 4 - 6 gói kỳ nghỉ với giá trị từ 30 triệu đồng đến 420 triệu đồng. Đồng thời, các đối tượng đưa ra hàng loạt cam kết hấp dẫn như lợi nhuận gấp đôi sau vài tháng, hưởng lãi suất từ 8 - 10% mỗi năm, hỗ trợ sang nhượng hợp đồng hoặc cam kết mua lại với giá cao.

Khi khách hàng tin tưởng và ký kết hợp đồng, nhiều điều khoản bất lợi đã được cài cắm sẵn trong văn bản. Thậm chí, có trường hợp khách hàng được hướng dẫn vay tín dụng ngân hàng để tiếp tục nộp tiền cho doanh nghiệp.

Sau khi phát hiện các cam kết không được thực hiện và yêu cầu thanh lý hợp đồng, khách hàng tiếp tục bị yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí như phí chuyển nhượng, phí nâng cấp dịch vụ, phí thủ tục, phí thế chân hoặc các khoản phí phát sinh khác. Không ít người vì tin tưởng lời hứa hẹn của nhân viên đã tiếp tục nộp tiền và ký thêm các hợp đồng mới mà không nhận ra mình đang bị dẫn dắt vào vòng xoáy lừa đảo.

Đại tá Nguyễn Văn Minh, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, các đối tượng thường đánh vào tâm lý muốn nhận quà miễn phí, mong muốn sinh lời cao hoặc thiếu thông tin của người lớn tuổi để thực hiện hành vi lừa đảo.

Bên cạnh việc xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân không nên tin vào những lời hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường, cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của doanh nghiệp, tìm hiểu đầy đủ các điều khoản hợp đồng trước khi ký kết và tham khảo ý kiến của luật sư hoặc người có chuyên môn khi tham gia các giao dịch có giá trị lớn.

Các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng, xử lý nghiêm hành vi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và đẩy mạnh công tác cảnh báo sớm để người dân nhận diện các mô hình có dấu hiệu lừa đảo.

Ngoài ra, Đại tá Ngô Thuận Lăng cũng kêu gọi những cá nhân đã, đang tham gia các doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo, đặc biệt là các quản lý, nhân viên tư vấn, telesale và những người có liên quan trực tiếp đến hoạt động chiếm đoạt tài sản, sớm đến cơ quan công an trình diện, khai báo trung thực để được xem xét theo quy định của pháp luật. Sắp tới, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của từng cá nhân, tổ chức với tinh thần xử lý nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, qua điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh xác định 11 doanh nghiệp đã tổ chức hoạt động theo mô hình khép kín nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng. Bước đầu xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 612 tỷ đồng của khách hàng. Trong đó, có nạn nhân bị chiếm đoạt tới 8,5 tỷ đồng thông qua 42 hợp đồng; trường hợp thấp nhất cũng thiệt hại 30 triệu đồng.

Theo TTXVN