Công nhân dầu mỏ Mỹ rời khỏi Iraq

04/01/2020 - 14:32

Người Mỹ làm việc cho những công ty dầu mỏ nước ngoài ở thành phố Basra đã lên đường rời khỏi Iraq theo khuyến cáo từ giới chức ngoại giao.


Người nước ngoài (trong đó có cả công dân Mỹ) tại sân bay Barsa ngày 3.1 - Ảnh: Reuters

Thông tin trên được xác nhận bởi Bộ Dầu mỏ Iraq sau khi hãng Reuters cho biết trước đó. Theo ghi nhận của một nhân chứng, tại sân bay Basra có nhiều người nước ngoài gồm cả công dân Mỹ chuẩn bị bay sang Dubai hoặc một số quốc gia khác.

Công ty Anh BP (đơn vị khai thác mỏ dầu Rumaila gần Barsa) từ chối đưa ra bình luận. Tập đoàn năng lượng Ý Eni tuyên bố hoạt động khai thác mỏ Zubair vẫn bình thường và họ sẽ theo dõi chặt chẽ tình tình.

Hãng Exxon Mobil cũng không bình luận về thông tin nêu trên, công ty Mỹ này từng sơ tán 60 nhân sự về nước hồi tháng 5.2019 vì loạt vụ tấn công gần cơ sở dầu mỏ. Giám đốc điều hành Công ty Packers Plus (Canada) Ian Bryant thì lại bày tỏ lo ngại cho an toàn của đội ngũ nhân viên công tác ở Iraq.

Là nhà sản xuất lớn thứ hai trong Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Iran xuất khẩu khoảng 3,4 triệu thùng/ngày. Bộ Dầu mỏ nước này khẳng định cuộc sơ tán sẽ không gây ảnh hưởng lớn.

Cuộc sơ tán diễn ra sau khi sự căng thẳng Mỹ - Iran leo thang - Ảnh: Reuters

Hôm 2.1, Mỹ tiến hành không kích sân bay Baghdad khiến người đứng đầu đơn vị Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Qassem Soleimani thiệt mạng. Chính quyền Tehran tuyên bố trả đũa mạnh mẽ các bên liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ ngay lập tức kêu gọi công dân rời khỏi Iraq.

Theo Một Thế Giới