Cristiano Ronaldo - Cầu thủ ra sân nhiều nhất trong thế kỷ 21

10/01/2024 - 14:40

Cristiano Ronaldo được IFFHS vinh danh là cầu thủ có số trận thi đấu nhiều nhất thế kỷ 21 (thống kê từ 2001 đến nay), với 1.204 trận ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn Đội tuyển Quốc gia.

Ronaldo đã ra sân 1.204 trận trong thế kỷ 21. (Nguồn: Getty Images)

Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế (IFFHS) đã chính thức công bố danh sách những cầu thủ ra sân thi đấu nhiều nhất trong thế kỷ 21 (tính đến thời điểm hiện tại).

Theo bản danh sách IFFHS công bố, Cristiano Ronaldo chính là cầu thủ ra sân nhiều nhất trong thế kỷ 21 (tính đến thời điểm hiện tại).

Siêu sao người Bồ Đào Nha đã ra sân tổng cộng 1.204 trận ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn Đội tuyển Quốc gia.

Cụ thể, Ronaldo ra sân 685 trận ở giải Vô địch Quốc, 98 trận ở các Cúp Quốc gia, 216 trận ở Cúp châu lục và 205 trận ở Đội tuyển Bồ Đào Nha. Tính trung bình, Ronaldo chơi 52 trận mỗi năm và duy trì hiệu suất này trong 23 năm liên tiếp.

Với phong độ hiện tại, Cristiano Ronaldo hoàn toàn có thể vượt qua thủ môn huyền thoại Rogerio Ceni (1.225 trận) để trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Thành tích ấn tượng về số lần ra sân của Ronaldo càng trở nên ấn tượng hơn với số bàn thắng mà anh đã ghi được trong sự nghiệp của mình.

Theo thống kê, Ronaldo đang là cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới với 873 pha lập công kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp.

873 bàn thắng của Ronaldo được ghi cho Real Madrid (450 bàn), Manchester United (145 bàn), Juventus (101 bàn), Al Nassr (44 bàn), Sporting CP (5 bàn) và 128 lần lập công cho Đội tuyển Bồ Đào Nha.

Chỉ tính riêng năm 2023, ngôi sao sinh năm 1985 này đã ghi đến 54 bàn thắng, 44 bàn trong màu áo Al Nassr và 10 bàn cho Đội tuyển Quốc gia Bồ Đào Nha.

Thành tích ghi bàn ấn tượng của Ronaldo cũng đã được IFFHS vinh danh với tư cách Cầu thủ ghi bàn tốt nhất năm 2023 Dương lịch, nhiều hơn 2 so với Harry Kane và Kylian Mbappe. Tuy nhiên, tổ chức này lại loại anh khỏi đội hình hay nhất để nhường vị trí cho Kane, Haaland và Mbappe.

Ronaldo cũng đang là cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới với 873 pha lập công.

Xếp sau Ronaldo trong bản danh sách là là Fabio, thủ môn người Brazil đang chơi cho câu lạc bộ Fluminense. Fabio đã ra sân tổng cộng 1.156 trận trong hơn 20 năm qua.

Dani Alves xếp thứ 3 với 1.056 trận khi thi đấu cho các đội bóng Bahia, Sevilla, Barcelona, ​​​​Juventus, PSG, Sao Paulo, UNAM Pumas và Đội tuyển Brazil.

Trong khi đó, ngôi sao người Argentina Lionel Messi chỉ đứng thứ 4 trong danh sách này khi có 1.047 trận ra sân trong sự nghiệp..

Nhà vô địch World Cup 2022 từng chơi cho Barcelona, ​​​​Paris Saint Germain, Inter Miami và Đội tuyển Argentina. Anh thi đấu 584 trận ở giải Vô địch Quốc gia, 104 trận tại Cúp Quốc gia, 179 trận tại Cúp châu lục và 180 trận trong màu áo Đội tuyển Argentina.

Ngoài 4 cái tên kể trên, top 10 cầu thủ ra sân nhiều nhất trong thế kỷ 21 còn có Luka Modric (Croatia, 1.010 trận), Joao Moutinho (Bồ Đào Nha, 997), Iker Casillas (Tây Ban Nha, 974), Sergio Ramos (Tây Ban Nha, 974), Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển, 953) và Andres Iniesta (Tây Ban Nha, 949).

Ngoài việc được vinh danh về số lần ra sân cũng như bàn thắng, Cristiano Ronaldo mới đây còn được Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Thế giới (IFFHS) tôn vinh về hạng mục cầu thủ phá nhiều kỷ lục nhất trong năm 2023.

Theo IFFHS , Ronaldo là người gặt hái được nhiều kỷ lục nhất với 4 lần (trong tổng số 23 kỷ lục).

Cụ thể, trong tháng 3/2023, Ronaldo đã vượt qua Jari Litmanen và Robbie Keane để trở thành cầu thủ lập công tại nhiều kỳ Euro nhất với 6 kỳ (tính cả vòng loại lẫn vòng chung kết). Siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi bàn trong tất cả kỳ Euro tham dự kể từ năm 2004 tới nay.

Ronaldo chắc chắn sẽ còn thiết lập nên nhiều cột mốc mới trong sự nghiệp. (Nguồn: Getty Images)

Cũng trong tháng 3, Ronaldo vượt qua Bader Al-Mutawa (Kuwait, 196 trận) để trở thành cầu thủ chơi nhiều trận nhất cho Đội tuyển Quốc gia.

CR7 cũng đã xô đổ kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Ferenc Puskas vào tháng 8/2023. Ronaldo hiện tại đã ghi được 531 bàn thắng ở các giải vô địch quốc gia, bỏ xa kỷ lục ghi 526 bàn của Ferenc Puskas.

Không chỉ vậy, Cristiano Ronaldo còn vượt qua vượt qua Sergio Ramos để trở thành cầu thủ có nhiều chiến thắng nhất vòng loại EURO (32 trận thắng).

Theo Vietnamplus