Cristiano Ronaldo được xác nhận kỷ lục thế kỷ 21

10/01/2024 - 09:08

Sau khi bị loại khỏi đội hình tiêu biểu năm 2023, Ronaldo được IFFHS vinh danh là cầu thủ có số trận thi đấu nhiều nhất thế kỷ 21 (2001 đến nay).

Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá quốc tế (IFFHS) vừa công bố bảng xếp hạng cầu thủ chơi nhiều trận nhất thế kỷ 21. Cristiano Ronaldo được vinh danh ở vị trí dẫn đầu với 1.204 trận, thành tích không đồng nghiệp nào có thể chạm đến.

Tính trung bình, Ronaldo chơi 52 trận mỗi năm và duy trì hiệu suất này trong 23 năm liên tiếp. Lịch sử bóng đá khó tìm ra cái tên nào bền bỉ hơn siêu sao sinh năm 1985.

Ronaldo vẫn thi đấu ở tuổi 38.

Thậm chí, với thể trạng tốt ở tuổi 38, Ronaldo hoàn toàn có thể vượt qua Rogerio Ceni (1.225 trận) để trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử bóng đá thế giới.

CĐV kỳ vọng Ronaldo sẽ kết thúc sự nghiệp với bộ đôi kỷ lục, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất và cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử. Hiện tại, Ronaldo đang là cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới với 873 pha lập công kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp.

Xếp sau Ronaldo là Fabio, thủ môn người Brazil đang chơi cho CLB Fluminense. Anh đã chơi 1.156 trận trong hơn 20 năm qua. Đứng thứ 3 là Dani Alves với 1.056 trận. Nếu không vướng vào vụ bê bối cưỡng hiếp và phải ngồi tù, lão tưỡng người Brazil hoàn toàn có thể nâng cao thành tích.

Lionel Messi xuất hiện ở vị trí thứ 4 , với 1.047 trận thi đấu trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Trong top 10 cầu thủ chơi nhiều trận nhất thế kỷ còn có một đồng hương khác của Ronaldo, đó là Joao Moutinho. Tiền vệ kỳ cựu này đã chơi cho hàng loạt đội bóng nổi tiếng như Sporting, Wolves, Monaco, Porto. Hiện tại, anh vẫn bền bỉ cống hiến cho Braga, dù đã 37 tuổi.

Trước đó, Ronaldo cũng được IFFHS vinh danh là ccrisầu thủ ghi bàn tốt nhất năm dương lịch 2023 với 54 pha lập công, nhiều hơn 2 so với Harry Kane và Kyian Mbappe. Tuy nhiên, tổ chức này lại loại anh khỏi đội hình hay nhất để nhường vị trí cho Kane, Haaland và Mbappe.

Bảng xếp hạng 10 cầu thủ đá nhiều trận nhất thế kỷ 21

Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) - 1204
Fábio (Brazil) - 1156
Dani Alves (Brazil) - 1056
Lionel Messi (Argentina) - 1047
Luka Modric (Croatia) - 1010
Joao Moutinho (Bồ Đào Nha) - 997
Iker Casillas (Tây Ban Nha) - 974
Sergio Ramos (Tây Ban Nha) - 974
Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển) - 953
Andrés Iniesta (Tây Ban Nha) - 949

Theo MINH TÚ (vtc nEWS)