
Lực sĩ Lại Gia Thành là 1 trong 2 VĐV cử tạ Việt Nam tỏa sáng ở giải châu Á - Ảnh tư liệu
Giải vô địch Cử tạ châu Á 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 18/05 tại Ấn Độ đã chính thức khép lại, với vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng huy chương cho đội Việt Nam.
Đây là vị trí vô cùng bất ngờ, xét trong bối cảnh châu Á cũng là khu vực hùng mạnh nhất của làng cử tạ, với rất nhiều VĐV đẳng cấp thế giới đến từ các cường quốc thể thao như Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan...
Cả Thái Lan, Indonesia và Philippines cũng sở hữu những ngôi sao cử tạ đủ sức cạnh tranh huy chương ở Olympic.
2 năm trước, đội cử tạ VIệt Nam chỉ xếp hạng 15 ở Giải vô địch châu Á 2024. Đây là thứ hạng khá quen thuộc mỗi khi Việt Nam bước ra đấu trường châu lục. Còn xét bảng tổng sắp huy chương lịch sử Giải vô địch châu Á, Việt Nam xếp hạng 10.
Nhưng ở giải năm nay, các đô cử Việt Nam đã thi đấu xuất sắc để mang về 2 HCB, 6 HCĐ cho đội nhà, qua đó xếp hạng 8 chung cuộc.
Công đầu thuộc về đô cử Nguyễn Hoài Hương với 2 tấm HCB và 1 HCĐ ở hạng cân 53kg nữ.
Đô cử nam Lại Gia Thành cũng tỏa sáng với 3 tấm HCĐ các hạng mục cử giật, cử đẩy và tổng cử của hạng cân 60kg. 2 HCĐ còn lại do công Quàng Thị Tâm ở hạng cân 58kg nữ.
Thành tích này giúp Việt Nam xếp hạng 8 ở giải năm nay, kém hơn Trung Quốc (hạng 1), Triều Tiên (hạng 2), Đài Bắc Trung Hoa, Bahrain, Iran, Uzbekistan và Malaysia.
Đây là thứ hạng khá bất ngờ khi Việt Nam vượt mặt cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản, Ấn Độ và Kazakhstan - đều là các quốc gia hùng mạnh ở môn cử tạ.
Theo Báo Tuổi Trẻ