Cựu võ sĩ được Tổng thống Trump đề cử Bộ trưởng An ninh Nội địa

08/03/2026 - 20:09

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử Thượng nghị sĩ Markwayne Mullin của bang Oklahoma, một cựu võ sĩ MMA, làm Bộ trưởng An ninh Nội địa (DHS).

Chú thích ảnh

Thượng nghị sĩ Markwayne Mullin được Tổng thống Trump đề cử ghế tân Bộ trưởng An ninh Nội địa. Ảnh: Global Look Press

Theo đài RT, ông Mullin được chọn để thay thế bà Kristi Noem, người đã bị bãi nhiệm sau khi hứng chịu chỉ trích từ cả hai đảng liên quan đến cách bà xử lý vụ việc khiến hai công dân Renee Good và Alex Pretti thiệt mạng trong một chiến dịch của lực lượng thực thi luật nhập cư tại Minneapolis.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump mô tả thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa là một “chiến binh” có đủ “sự khôn ngoan và dũng khí” để thúc đẩy chương trình nghị sự “Nước Mỹ trên hết”. Trả lời đài NBC, ông Trump nói mình là “người hâm mộ lớn” của Mullin và cho rằng việc lựa chọn ông “không phải là quyết định khó khăn”.

Từ võ sĩ đến thượng nghị sĩ

Mullin từng có một thời gian ngắn thi đấu võ tổng hợp (MMA) và đấu vật cấp đại học với thành tích 5 trận toàn thắng, trước khi rời thể thao để tiếp quản doanh nghiệp ống nước của gia đình.

Ông lần đầu được bầu vào Quốc hội năm 2012 và phục vụ ba nhiệm kỳ tại Hạ viện trước khi trở thành thượng nghị sĩ vào năm 2023.

Khi lần đầu tranh cử Hạ viện, Mullin tự giới thiệu mình là một “người ngoài cuộc” thất vọng với các quy định của chính phủ đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên sau đó ông vướng tranh cãi khi nhận một khoản tiền đáng kể từ chương trình cứu trợ Covid-19 của chính phủ liên bang. Theo PBS, bốn doanh nghiệp do ông sở hữu đã nhận tổng cộng từ 800.000 đến 1,9 triệu USD từ chương trình này.

Năm 2023, ông Mullin từng thách thức Sean O’Brien – lãnh đạo Liên đoàn Lao động Teamsters – đấu tay đôi trong một phiên điều trần tại Thượng viện. Khi đó ông nói với CNN rằng bạo lực thể chất đôi khi có thể là cách hiệu quả để đối phó với những “chiến binh bàn phím”.

Là thành viên chính thức của bộ tộc Cherokee, Mullin cũng là công dân bản địa đầu tiên phục vụ tại Thượng viện Mỹ trong gần hai thập kỷ.

Quan điểm cứng rắn về an ninh nội địa

Tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mullin được xem là người ủng hộ mạnh mẽ các chính sách của Tổng thống Trump về nhập cư và thực thi pháp luật.

Ông từng bảo vệ hành động nổ súng khiến hai công dân Good và Pretti thiệt mạng, cho rằng đó là hành động chính đáng. Theo Forbes, Mullin mô tả Pretti là “một cá nhân mất kiểm soát, mang theo súng đã lên đạn nhằm gây ra thiệt hại lớn”. Ông cũng ủng hộ tuyên bố của cựu Bộ trưởng Noem rằng các đặc vụ liên bang khi đó đang phản ứng trước các hành vi khủng bố trong nước.

Mullin cũng ủng hộ nỗ lực của ông Trump nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh. Ông cho rằng những đứa trẻ sinh tại Mỹ từ cha mẹ nhập cư trái phép nên bị trục xuất cùng cha mẹ.

Theo ông Mullin, tại Mỹ tồn tại “cả một ngành công nghiệp” chuyên đưa phụ nữ mang thai vào nước này bằng visa du lịch trong “tháng cuối cùng” để con họ được sinh ra trên đất Mỹ và trở thành công dân.

Tháng 2 vừa qua, ông nói với CNBC rằng mọi người nên mang theo giấy tờ chứng minh quốc tịch và xuất trình khi lực lượng thực thi pháp luật yêu cầu.

Sau khi được đề cử, Thượng nghị sĩ Mullin nói: “Đúng, tôi là đảng viên Cộng hòa, đúng, tôi là người bảo thủ. Dù bạn ủng hộ hay không ủng hộ tôi, tôi vẫn sẽ tập trung tuyệt đối để hoàn thành nhiệm vụ”.

Ông cũng chỉ trích các nghị sĩ Dân chủ trong Quốc hội vì để xảy ra tình trạng chính phủ đóng cửa một phần khiến Bộ An ninh Nội địa bị gián đoạn ngân sách hồi tháng 2. Ông nói: “Họ không ngăn được các đặc vụ nhập cư làm công việc của mình”.

Đối đầu với phe Dân chủ

Nếu được Thượng viện phê chuẩn, Mullin sẽ chính thức tiếp quản vị trí đứng đầu Bộ An ninh Nội địa vào ngày 31/3.

Ngoài những chỉ trích liên quan đến vụ việc khiến Good và Pretti thiệt mạng, người tiền nhiệm Kristi Noem còn bị cáo buộc sử dụng nguồn lực của bộ cho mục đích quảng bá cá nhân và các hoạt động truyền thông phô trương.

Nếu nhậm chức, ông Mullin sẽ phải giám sát việc thực thi chiến dịch trấn áp nhập cư trái phép mạnh tay của chính quyền Tổng thống Trump tại các thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo – nơi chính quyền địa phương từ chối hợp tác với các đặc vụ liên bang và các nhà hoạt động thường tìm cách cản trở hoạt động của họ.

Theo THU HẰNG (Báo Tin tức và Dân tộc/ RT))