Đa dạng sân chơi chào năm mới tại Châu Phú

01/02/2024 - 06:20

 - Đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) sẽ tổ chức nhiều giải thể thao hấp dẫn phục vụ người dân địa phương. Bên cạnh, còn có thêm các hoạt động văn hóa - văn nghệ đặc sắc góp phần mang mùa Xuân vui tươi, sôi nổi đến với mọi người.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Phú Lê Cao Trí thông tin: “Đón Xuân Giáp Thìn 2024, huyện tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao đặc sắc nhằm phục vụ tốt người dân địa phương. Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho Nhân dân đón năm mới.

Góp phần cổ vũ, động viên toàn dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động, sản xuất hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Đồng thời, ôn lại truyền thống vẻ vang, chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), giáo dục tinh thần yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân”.

Theo ông Lê Cao Trí, các hoạt động thể thao chào năm mới được tổ chức trên tinh thần an toàn, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa địa phương, bảo đảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện tích cực vận động xã hội hóa bảo đảm kinh phí tổ chức các hoạt động theo yêu cầu kế hoạch đề ra.

“Chúng tôi đã phân công cho từng bộ phận nghiệp vụ phụ trách từng đầu công việc cụ thể theo chuyên môn, nhằm hướng đến hiệu quả cao nhất. Với các hoạt động thể thao, sẽ có các giải cờ tướng, cầu lông và đặc biệt là Giải xe đạp truyền thống mở rộng mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn huyện Châu Phú năm 2024. Đây là sự kiện mang tính chất “điểm nhấn”, tạo không khí sôi nổi, hào hứng cho người dân địa phương trước thềm năm mới” - ông Lê Cao Trí thông tin thêm.

Dự kiến, Giải xe đạp truyền thống mở rộng mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn huyện Châu Phú năm 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 1/2/2024. Giải đấu sẽ dành cho các cua-rơ phong trào trên địa bàn huyện Châu Phú, có mở rộng đối tượng cho các huyện, thị xã, thành phố trong, ngoài tỉnh. Do đó, hứa hẹn sẽ đón nhận số lượng vận động viên (VĐV) tham dự đông đảo, cùng sự quan tâm đặc biệt của người dân Châu Phú.

“Các VĐV sẽ tham gia tranh tài trên tuyến Quốc lộ 91, với các cự ly 55km và 30km dành cho các nhóm tuổi: Từ 16 - 39 tuổi; từ 40 - 49 tuổi và từ 50 tuổi trở lên. Vì giải đấu đã được tổ chức nhiều năm nên trở thành “thương hiệu” cho hoạt động thể thao tại Châu Phú mỗi dịp Xuân về. Do đó, chúng tôi rất tập trung vào công tác tổ chức, bảo đảm các điều kiện an toàn trong quá trình thi đấu của các cua-rơ trong, ngoài địa phương” - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Phú Dương Văn Trung nhấn mạnh.

Có những năm, giải xe đạp truyền thống mừng Đảng - mừng Xuân huyện Châu Phú thu hút hàng trăm VĐV đến từ nhiều địa phương: TP. Cần Thơ, tỉnh Kiên Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp… cùng góp mặt, mang đến khí thế hào hứng cho đường đua. “Với sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao thông huyện cùng đội ngũ trọng tài nhiệt tình, giúp các giải đấu trước đây diễn ra thành công. Qua đó, góp phần cổ vũ tinh thần rèn luyện thể chất trong mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, đây là nền tảng để phát triển phong trào xe đạp tại huyện Châu Phú. Tinh thần thi đấu tích cực của các cua-rơ là điểm nhấn của giải đấu, giúp tăng cường tình đoàn kết của các VĐV, dù anh em ở nhiều địa phương khác nhau” - ông Dương Văn Trung nhận định.

Cùng với sân chơi thể thao, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Phú còn tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn khác, như: Chương trình văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn và chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng; triển lãm hình ảnh về thành tựu kinh tế - xã hội huyện Châu Phú năm 2022 - 2023; hoạt động trưng bày, giới thiệu sách, tổ chức xe sách lưu động mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn 2024; hội diễn lân sư rồng mừng Đảng - mừng Xuân…

“Chúng tôi mong rằng, những hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao mừng Đảng - mừng Xuân 2024 sẽ góp phần làm phong phú thêm đời sống thể chất, tinh thần cho Nhân dân. Qua đó, tạo động lực để mọi người bước vào năm mới với niềm tin vào những thành công, thắng lợi đang chờ phía trước” - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Phú Lê Cao Trí kỳ vọng.

THANH TIẾN