Đá lại vòng 3 FA Cup: MU và Tottenham rủ nhau giành chiến thắng

16/01/2020 - 08:36

MU đánh bại Wolves 1-0 trong khi Tottenham vượt qua Middlesbrough 2-1 ở trận đá lại vòng 3 FA Cup.

Juan Mata ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng 1-0 cho MU trước Wolves. (Ảnh: Getty)

Trái ngược sự buồn tẻ trong trận hòa 0-0 trên sân Molineux cách đây 10 ngày, trận đá lại vòng 3 FA Cup giữa MU và Wolves diễn ra khá sôi động dù đôi bên không tung ra lực lượng mạnh nhất.

Chỉ 10 phút sau tiếng còi khai cuộc trên sân Old Trafford, Pedro Neto đã chọc thủng lưới đội chủ nhà. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận với sự can thiệp của VAR. Trọng tài xác định Raul Jimenez đã để bóng chạm tay trước khi thực hiện đường chuyền cho Pedro Neto sút tung lưới MU.

Thoát hiểm trong gang tấc, MU trình diễn lối chơi khá khoáng đạt trong ngày Juan Mata, Daniel James và Anthony Martial thể hiện phong độ khá ấn tượng trên hàng công. Đáng tiếc, các chân sút Quỷ đỏ lại tỏ ra vô duyên trong khâu dứt điểm ở hiệp 1.

Phải đến sau giờ nghỉ, các CĐV chủ nhà mới được ăn mừng bàn thắng. Anthony Martial xử lý khéo léo giữa vòng vây cầu thủ Wolves rồi chuyền bóng cho Juan Mata thoát xuống và đánh bại thủ môn John Ruddy trong pha đối mặt ở phút 67.

tuong thuat mu 1-0 wolves: da lai vong 3 fa cup 2019/2020 hinh 2

Pha làm bàn không được công nhận của Pedro Neto. (Ảnh: Getty)

Đây cũng là pha làm bàn duy nhất ở trận này, MU đánh bại Wolves 1-0 trong trận đá lại vòng 3 FA Cup và tiến bước vào vòng 4. Chiến thắng này cũng giúp Quỷ đỏ chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trước Bầy sói.

Tuy nhiên, MU đã phải nhận tin không vui ở trận này, Marcus Rashford dính chấn thương sau khi vào sân từ ghế dự bị ở hiệp 2. Rất có thể, tiền đạo người Anh sẽ bỏ lỡ trận đại chiến với Liverpool ở vòng 23 Premier League vào cuối tuần này.

Bên cạnh MU, Tottenham cũng phải đá lại vòng 3 FA Cup sau trận hòa 1-1 với Middlesbrough. Trên sân nhà, thầy trò HLV Jose Mourinho đã giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ hạng dưới và tiến bước vào vòng 4 FA Cup.

Những người lập công cho Tottenham ở trận này là Giovani Lo Celso (2’) và Erik Lamela (15’), trong khi đó George Saville (83’) là tác giả bàn thắng danh dự của Middlesbrough./.

Theo HOÀNG LONG (VOV)