Đại diện toàn bộ 32 nước đồng minh NATO tới thăm Ukraine sau cảnh báo của Nga
04/06/2026 - 20:03
Ngày 4/6, Ngoại trưởng Andrii Sybiha cho biết toàn thể Hội đồng Bắc Đại Tây Dương đã tới Kiev bất chấp những lời đe dọa gần đây và các cuộc tấn công bằng tên lửa ngày càng gia tăng của Liên bang Nga.
AA
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cùng đại diện cấp cao từ toàn bộ 32 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại thủ đô Kiev của Ukraine ngày 4/6/2026. Ảnh: Andrii Sybiha/FB
Theo báo The Kyiv Post hôm 4/6, cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết các đại diện cấp cao từ toàn bộ 32 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tới thủ đô Ukraine cùng với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte bất chấp những nỗ lực đe dọa của Moskva đối với các nhà ngoại giao nước ngoài khi yêu cầu họ rời khỏi Kiev.
Viết trên nền tảng mạng xã hội X, ông Sybiha cho rằng bất chấp việc Liên bang Nga gửi thông báo chính thức tới toàn bộ cơ quan đại diện nước ngoài và các tổ chức quốc tế được công nhận tại Liên bang Nga, kêu gọi họ rời khỏi thủ đô của Ukraine, vào ngày 4/6, toàn bộ Hội đồng Bắc Đại Tây Dương của NATO đã tới Kiev.
Theo ông Sybiha, phái đoàn gồm 32 nhà ngoại giao cấp cao đại diện cho tất cả đồng minh NATO, dưới sự dẫn đầu của Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, người mà nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine gọi là “người bạn thực sự của chúng tôi”.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga gia tăng, cùng với những cảnh báo lặp đi lặp lại từ Moskva nhằm vào các cơ quan ngoại giao nước ngoài đang hoạt động tại Ukraine.
Theo ông Sybiha, Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã đồng chủ trì một cuộc họp của Hội đồng NATO-Ukraine, đồng thời tiến hành các cuộc hội đàm song phương riêng biệt.
Ngoại trưởng Ukraine cũng đã đón tiếp các đại diện NATO tại Nhà thờ Thánh Sophia ở Kiev, mô tả địa điểm này là biểu tượng cho nền quốc gia và tính liên tục lịch sử của Ukraine.
Ông Sybiha cho biết thêm rằng các cuộc thảo luận chủ yếu tập trung vào việc tăng cường năng lực phòng không của Ukraine trước việc Liên bang Nga ngày càng sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo.
“Về mặt chiến thuật, điều này có nghĩa là phải bảo đảm thêm các hệ thống Patriot và các tên lửa đánh chặn PAC-3”, ông Sybiha nói, đồng thời nhấn mạnh: “Hiện tại, đây là hệ thống duy nhất trên thế giới có khả năng đối phó đáng tin cậy với mối đe dọa này”.
Ông Sybiha cho biết thêm Ukraine và các đồng minh cũng đang thảo luận về một kiến trúc phòng thủ tên lửa đạn đạo quy mô lớn hơn cho toàn châu Âu.
“Về mặt chiến lược, chúng tôi đang xây dựng một lá chắn chống tên lửa đạn đạo cho châu Âu. Ukraine sẵn sàng đóng góp, nhưng chúng tôi cần một nỗ lực chung để đẩy nhanh kết quả. Đối với châu Âu, đây là vấn đề an ninh chiến lược”, ông Sybiha nói.
Ngoại trưởng Ukraine cũng cho biết các nước đồng minh NATO đã thảo luận về những đóng góp bổ sung thông qua Danh sách Nhu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL), cơ chế cho phép các quốc gia châu Âu tài trợ việc mua sắm vũ khí do Mỹ sản xuất cho Ukraine.
Theo ông Sybiha, quan hệ giữa Ukraine và NATO đang đạt được động lực mới trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) dự kiến diễn ra vào tháng 7.
“Ukraine sẽ có mặt ở đó”, ông Sybiha nói và cho biết Kiev đã đưa ra một số đề xuất có thể trở thành các kết quả cụ thể của hội nghị thượng đỉnh NATO.
Về phần mình, vào ngày 4/6, Tổng Thư ký NATO đã đến Kiev trong một chuyến thăm không được báo trước, nhằm nhấn mạnh sự ủng hộ liên tục của NATO dành cho Ukraine.
Chuyến thăm của người đứng đầu NATO diễn ra chỉ vài ngày sau một trong những đợt tấn công đường không lớn nhất của Liên bang Nga trong năm nay, với sự tham gia của 73 tên lửa và 656 thiết bị bay không người lái (UAV).
Lần gần nhất người đứng đầu NATO tới Kiev là vào tháng 2, khi ông phát biểu trước Quốc hội Ukraine và nhấn mạnh rằng bất kỳ nền hòa bình bền vững nào cũng đòi hỏi lực lượng vũ trang Ukraine mạnh mẽ cùng với các bảo đảm an ninh dài hạn đáng tin cậy từ các đồng minh.
Khi đó, ông Rutte cho biết Mỹ, các quốc gia châu Âu và Canada sẵn sàng đóng góp cho cấu trúc an ninh tương lai của Ukraine, đồng thời lưu ý rằng NATO có thể hỗ trợ triển khai các cơ chế bảo đảm an ninh ngay sau khi đạt được bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai.
Trước đó, ông Rutte đã thăm Ukraine vào tháng 4/2025, gặp Tổng thống Zelensky tại Odessa và thăm các quân nhân Ukraine bị thương đang điều trị tại một bệnh viện quân y.
Theo THÀNH NAM (Báo Tin tức và Dân tộc)
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: