Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII- Vĩnh Long năm 2020: An Giang tạm xếp hạng nhất toàn đoàn

19/11/2020 - 05:18

Tính đến nay, đoàn thể thao An Giang đã thi đấu 8/20 môn thể thao nằm trong chương trình thi đấu tại Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII- Vĩnh Long năm 2020. Về cơ bản, các đội tuyển thể thao tỉnh đã thi đấu xong và đạt thành tích rất tốt, góp phần giúp đoàn thể thao An Giang tạm xếp hạng nhất toàn đoàn. Với quyết tâm giữ vững “ngôi vương”, đoàn thể thao An Giang phải nỗ lực thi đấu thật tốt ở những môn còn lại trước sự cạnh tranh quyết liệt từ các đơn vị khác…

Bơi đóng góp đáng kể giúp An Giang vươn lên xếp hạng nhất toàn đoàn tại đại hội đến thời điểm hiện tại

Sau thời gian phải tạm hoãn lần 2 do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII- Vĩnh Long năm 2020 đã bắt đầu sôi động trở lại vào đầu tháng 11, với việc tổ chức hàng loạt môn, như: thể dục thể hình và fitness, bơi, bóng đá, karatedo, canoeing, cử tạ... Thể dục thể hình và fitness là môn thể thao “mở hàng” huy chương vàng (HCV) cho đoàn thể thao An Giang, với 7 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB), 3 huy chương đồng (HCĐ), xếp hạng nhất toàn đoàn. Huấn luyện viên (HLV) trưởng môn thể hình và fitness An Giang Nguyễn Văn Hải cho biết, thành tích trên thể hiện sự nỗ lực của các vận động viên (VĐV) tham dự giải và tiếp tục khẳng định vị thế của An Giang trên đấu trường khu vực và quốc gia, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đoàn thể thao An Giang tại đại hội.

Đội tuyển bơi An Giang đã có kỳ đại hội thành công góp phần quan trọng giúp đoàn thể thao An Giang vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương. Các học trò của HLV trưởng môn bơi An Giang Võ Thái Nguyên đã đóng góp đến 9 HCV, 7 HCB, 10 HCĐ. Trong đó, các VĐV trụ cột, như: Võ Trí Trung, Phan Văn Mến, Ngô Phước Tân, Phạm Thành Nguyện, Phạm Văn Mến, Đặng Ái Mỹ, Hà Thị Kiều My, Lê Trọng Phúc… đều thể hiện sự tiến bộ vượt bậc.

Tiếp đà chiến thắng, đội tuyển bóng đá An Giang xuất sắc đoạt HCV, khi giành chiến thắng đầy thuyết phục ở cả 3 trận đấu tại giải. Giải bóng đá Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII – Vĩnh Long năm 2020 có 4 đơn vị tham gia thi đấu, gồm: An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh. Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm trên sân Vĩnh Long. Với việc đoạt HCV đã giúp đoàn thể thao An Giang tạm xếp hạng nhất toàn đoàn, với 40 HCV, 24 HCB, 29 HCĐ.

Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Đặng Anh Kiệt cho biết, đoàn thể thao An Giang có gần 220 VĐV tham gia thi đấu 14/20 môn thể thao tại Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII - Vĩnh Long năm 2020 với mục tiêu quyết tâm giữ vững vị trí nhất toàn đoàn qua 8 lần tổ chức. Để có lực lượng tốt nhất tham gia Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII-2020, đơn vị đã chỉ đạo các bộ môn rà soát và xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện, chuẩn bị lực lượng tốt nhất. Trong quá trình chuẩn bị, các bộ môn đã sàng lọc, kiện toàn đội ngũ VĐV và HLV.

Đến nay, đoàn thể thao An Giang đã thi đấu hoàn thành 8/14 môn đăng ký thi đấu tại đại hội. Dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhưng hầu hết các môn đã được tổ chức đều đạt kết quả khả quan, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, các môn thế mạnh của tỉnh, như: boxing, bóng đá, thể dục thể hình và fitness, bơi lội… tiếp tục đóng góp nhiều huy chương cho đoàn thể thao tỉnh. 

Tháng 11-2020, An Giang sẽ tiếp tục tham gia thi đấu các môn thể thao nằm trong chương trình đại hội, như: karatedo, canoeing, cử tạ. Dự kiến, từ ngày 3 đến 8-12, đại hội sẽ diễn ra vòng chung kết tại Vĩnh Long, với 5 môn. Trong đó, An Giang sẽ thi đấu 6/8 môn còn lại của đại hội. Ông Đặng Anh Kiệt cho biết, để hoàn thành mục tiêu giữ vững vị trí nhất toàn đoàn, đoàn thể thao An Giang nỗ lực thi đấu thật tốt, cố gắng đoạt thêm 20 HCV ở những môn còn lại trước sự cạnh tranh quyết liệt từ các đơn vị khác…

Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII- Vĩnh Long năm 2020 tạo điều kiện cho các tỉnh, thành phố, ngành khu vực ĐBSCL cọ xát, học hỏi kinh nghiệm chuyên môn, tìm kiếm nhân tài thể thao. Từ kết quả thi đấu, các địa phương kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác đào tạo và có định hướng, quy hoạch lực lượng phù hợp với tình hình thực tế và xu thế phát triển của thể thao khu vực, quốc gia và quốc tế.

 

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU