Đào tạo nhân tố trẻ cho võ thuật An Giang

14/01/2022 - 07:04

 - Nhiều năm qua, võ thuật luôn là môn thể thao chủ lực của tỉnh tại các giải trong nước lẫn quốc tế, cùng nhiều tài năng vang danh. Tuy nhiên, để duy trì thành tích cao trong giai đoạn trẻ hóa hiện nay, các môn võ thuật rất cần được định hướng, vạch chiến lược phát triển bền vững. Trong đó, công tác tuyển chọn và đào tạo vận động viên (VĐV) năng khiếu, trẻ được đặt lên hàng đầu.

Phong trào tập luyện võ thuật trên địa bàn tỉnh An Giang phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia, nhất là giới trẻ. Hiện nay, hàng loạt câu lạc bộ (CLB) võ thuật, như: Võ cổ truyền, Taekwondo, Vovinam, Karatedo, Wushu, Pencak Silat… duy trì hoạt động hiệu quả. Bên cạnh phát triển về số lượng võ sinh thì đội ngũ hướng dẫn viên, huấn luyện viên CLB võ thuật được quan tâm đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nhằm từng bước chuẩn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn.

Các vận động viên võ thuật tích cực tập luyện

Hàng năm, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch An Giang phối hợp các sở, ngành, địa phương duy trì tốt việc tổ chức giải võ thuật cấp tỉnh, tăng dần quy mô và chất lượng chuyên môn. Qua đó, tạo điều kiện cho VĐV thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ thuật, góp phần phát triển phong trào võ thuật tại địa phương. Đây còn là cơ hội tốt để các bộ môn tuyển chọn nhân tố triển vọng, tố chất, bổ sung vào đội năng khiếu. Tỉnh đang sở hữu nhiều VĐV trẻ được đào tạo và gặt hái thành công ở các giải đấu lớn. Tiêu biểu, như: Nguyễn Thị Cẩm Nhi (Pencak Silat); Lê Trần Kim Uyên, Hứa Văn Huy (Taekwondo); Trần Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Lưu Thị Phương Thảo (võ cổ truyền); Võ Thị Kim Ánh (Boxing); Trần Cẩm Nhung (Wushu)…

Tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch An Giang hướng dẫn cụ thể, phối hợp các ngành, chính quyền địa phương giám sát chặt chẽ hoạt động thể dục - thể thao (kể cả điểm sinh hoạt võ thuật) phải tuân thủ quy định phòng, chống dịch bệnh. Hiện tại, sở xây dựng kế hoạch tổ chức các giải võ thuật cấp tỉnh, nhưng việc tổ chức còn tùy thuộc vào điều kiện cụ thể và quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh tiếp tục duy trì, phát triển phong trào, ngành thể thao tỉnh chú trọng tuyển chọn, đào tạo VĐV năng khiếu, trẻ để bổ sung lực lượng VĐV chất lượng và có chiều sâu cho tuyến tuyển. Trong đó, tập trung rà soát, tuyển chọn, tìm ra nhân tố xuất sắc, đầu tư có trọng điểm, giúp VĐV đạt thành tích tại các giải toàn quốc, hướng đến giải đấu mang tầm châu lục, thế giới. Hiện nay, hầu hết lực lượng võ thuật tỉnh đều còn rất trẻ, VĐV năng khiếu mới được thu tuyển. Chính vì thế, các bộ môn võ thuật tập trung đổi mới phương pháp huấn luyện, nhằm nâng cao thể lực, kỹ thuật và chiến thuật cho VĐV một cách khoa học, bài bản…

Nhiều năm qua, võ thuật là môn thể thao chủ lực của tỉnh khi đóng góp nhiều thành tích tại các giải trong nước, khu vực và quốc tế. Tiêu biểu, như: Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Tuyết Dung (võ cổ truyền, Kick-Boxing), Nguyễn Thị Quyền Chân (Vovinam), Nhan Bảo Phong (Pencak Silat), Ngô Thị Thùy Dung (Taekwondo)… Nhưng phần lớn trong số đó đã chuyển sang công tác huấn luyện. Do đó, để duy trì thành tích cao trong giai đoạn trẻ hóa hiện nay, các bộ môn võ thuật rất cần có định hướng, chiến lược phát triển bền vững theo điều kiện thực tế.

Bên cạnh việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, các bộ môn võ thuật tỉnh cần chú trọng đổi mới công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, với tiêu chuẩn tuyển chọn khoa học, góp phần xây dựng lực lượng VĐV trẻ có chiều sâu và chất lượng chuyên môn cao. Ngoài ra, tạo điều kiện cho VĐV tập huấn, thi đấu giao hữu cọ xát ở nhiều nơi, học hỏi kinh nghiệm nhằm từng bước nâng cao trình độ chuyên môn.

Bài, ảnh: KHÁNH MY

 

Liên kết hữu ích