Dấu ấn Thể thao Việt Nam năm 2021

01/01/2022 - 19:38

Lần thứ hai Việt Nam là chủ nhà tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31, sẽ tổ chức trong năm 2022), tham gia Olympic Tokyo, bóng đá để lại nhiều cảm xúc trong lòng người hâm mộ… là những dấu ấn nổi bật của Thể thao Việt Nam trong năm 2021

SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 đến 23-5-2022.

Lần thứ 2 là chủ nhà SEA Games

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games lần thứ 31 do Việt Nam đăng cai không thể tổ chức trong năm 2021.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 vào ngày 2-11-2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã có kết luận đồng ý thời gian tổ chức SEA Games 31 như đề xuất của Bộ VHTT&DL.

Theo đó, SEA Games 31 được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 23-5-2022. Các địa điểm thi đấu trải rộng tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang.

Thủ đô Hà Nội là địa điểm tổ chức lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 31.

Đây là lần thứ 2 Việt Nam là nước chủ nhà Đại hội Thể thao Đông Nam Á sau lần đầu tiên đăng cai tổ chức vào năm 2003 (SEA Games 22).

Dù không giành được huy chương song nhiều VĐV đã ghi dấu ấn Việt Nam tại ngày hội thể thao lớn nhất thế giới-Olympic Tokyo 2020.

Thêm những dấu ấn đầu tiên tại sân chơi Olympic

Tại Olympic Tokyo 2020 (từ 24-7 đến 8-8-2021),  Đoàn TTVN tham dự với 18 “niềm hy vọng”.

Sau các cuộc tranh tài ở đấu trường thể thao lớn nhất thế giới này, mặc dù không giành được huy chương nào như kỳ Olympic 2016 nhưng nhiều VĐV đã ghi dấu ấn cho Thể thao Việt Nam qua thành tích thi đấu của mình.

Đó là Quách Thị Lan, nữ VĐV điền kinh duy nhất châu Á lọt vào bán kết cự li 400 m rào nữ, lập kỳ tích cho TTVN trong 1 kỳ Olympic kể từ Thế vận hội Moscow 1980.

Trong khi đó, trên sàn boxing, võ sĩ Nguyễn Văn Đương là người lần đầu tiên đưa môn võ này của TTVN lọt vào tứ kết tại Olympic sau 30 năm, khi đánh bại võ sĩ hạng 9 thế giới người Azerbaijan với tỉ số 3-2.

Còn trên sân cầu lông, tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành chiến thắng trước đối thủ người Pháp Qi Xuefei (hạng 41 thế giới) với tỉ số 2-0. Thùy Linh chỉ chịu dừng bước sau trận đấu với tay vợt số 1 thế giới ở trận kế tiếp.

Sau đó, tại Paralympic Tokyo, lực sĩ Nguyễn Văn Công chỉ giành được Huy chương Bạc môn cử tạ hạng dưới 49 kg dù cùng nâng được mức tạ như VĐV giành Huy chương Vàng (mức tạ 173 kg). Lý do Nguyễn Văn Công không bảo vệ được tấm Huy chương Vàng mà anh giành được ở hạng cân này vào năm 2016 là đô cử Việt Nam nặng hơn đối thủ người Jordan… 100g (1 lạng).

Đây cũng tấm huy chương duy nhất của TTVN người khuyết tật Việt Nam tại đấu trường này.

Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia lần đầu tiên giành quyền vào vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.

Bóng đá - Niềm vui và khoảng lặng

Trong năm 2021, bóng đá là môn thể thao để lại nhiều ấn tượng nhất cho người hâm mộ.

Vào tháng 6-2021, lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà, Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia giành quyền vào thi đấu vòng loại cuối cùng FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội bóng của HLV Park Hang-seo cũng là đội bóng duy nhất Đông Nam Á lọt vào vòng đấu này để tranh suất dự Giải vô địch Bóng đá thế giới 2022.

Bên cạnh đó, trên sàn đấu Giải vô địch Futsal thế giới (tháng 9-2021), Đội tuyển Fusat Việt Nam đã tái lập thành tích lọt vào vòng 16 đội lần thứ 2 liên tiếp (2016, 2020).

Tại sân chơi thế giới lần này, các cầu thủ Futsal Việt Nam đã tiến bộ vượt bậc so với năm 2016 khi chỉ thua 1 trận (thua Brazil), thắng 1 trận (thắng Panama) và hòa CH. Czech. Đây đều là những đội bóng có thứ hạng cao hơn Futsal Việt Nam nhiều bậc (Việt Nam hạng 43 , Brazil hạng 2, Czech hạng 15, Panama hạng 38).

Với bóng đá nữ, các học trò HLV Mai Đức Chung đã nhẹ nhàng vượt qua vòng loại Giải vô địch Bóng đá nữ châu Á 2022 và giành được suất dự vòng chung kết giải đấu này tổ chức tại Ấn Độ vào tháng 1-2022.

Cùng với đó, Đội tuyển U23 Việt Nam đã giành được vé dự vòng chung kết Giải vô địch U23 châu Á 2022 tổ chức tại Uzbekistan vào tháng 6-2022.

Tuy nhiên, sau những niềm vui ấy, trong những ngày cuối tháng 12-2021, tại Giải vô địch Bóng đá Đông Nam Á-AFF Suzuki Cup 2020, Đội tuyển Việt Nam đã không bảo vệ thành công chức vô địch khi thua Đội tuyển Thái Lan 0-2 sau 2 trận bán kết. Dù có đôi chút tiếc nuối song cảm giác "thua trận" ở cả người hâm mộ lẫn các cầu thủ đã không còn nặng nề như các kỳ AFF Cup trước đây.

Được cọ sát ở đấu trường thế giới, các VĐV Việt Nam học hỏi được nhiều kinh nghiệm để hướng tới thành công trong tương lai.

Những “ngôi sao” lặng lẽ

Năm 2021, trên sàn đấu quốc tế, nhiều VĐV Việt Nam dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã giành được thành tích vô cùng ấn tượng, nhất là ở các môn võ thuật.

“Ngôi sao” nổi bật nhất và phải nói đến đầu tiên trong danh sách này là nữ võ sĩ quyền Anh Nguyễn Thị Thu Nhi (sinh năm 1996, quê An Giang).

Ngày 23-10, trên võ đài Ansan Wadong (Hàn Quốc), Thu Nhi đã thắng võ sĩ Etsuko Tada (người Nhật Bản) sau 10 hiệp đấu với số điểm 96-94 và giành đai vô địch thế giới hạng ruồi nhẹ (mini-flyweight-47,6 kg) của WBO, tổ chức quyền Anh nhà nghề thế giới.

Tiếp đó vào ngày 11-12 tại Thái Lan, nữ võ sĩ người dân tộc Cao Lan  Bàng Thị Mai (quê Thái Nguyên, sinh năm 1999) đã giành được Huy chương Vàng ngay trong lần đầu tiên dự Giải vô địch Muay thế giới 2021 (hạng 60 kg nữ, lứa tuổi U23), sau khi hạ đối thủ người Iran.

Cũng ở giải đấu này, nữ võ sĩ “kỳ cựu” Huỳnh Hà Hữu Hiếu (TPHCM, sinh năm 1999) cũng giành được Huy chương Vàng hạng 45 kg lứa tuổi U23 nữ.

Tại Giải vô địch Karatedo châu Á 2021 (tổ chức từ 20-22-12 tại Kazakhstan), võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm (sinh năm 2003, người Hà Tĩnh) đã giành 2 Huy chương Vàng cá nhân hạng 55 kg, lứa tuổi U21 sau khi lần lượt đánh bại võ sĩ Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) trong 2 trận chung kết.

Bên cạnh đó, Mỹ Tâm cùng đồng đội giành thêm được 1 Huy chương Vàng đồng đội. Kết quả này góp phần đưa Đội tuyển Karatedo Việt Nam xếp hạng 6-23 đoàn tham dự.

Còn ở trong nước, tại Giải vô địch Điền kinh quốc gia 2021 tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình, ngày 13-12, VĐV Phạm Thị Hồng Lệ (sinh năm 1998) giành Huy chương Vàng cự ly chạy 10.000 m khi cán đích với thời gian 34 phút 01 giây 59.

Thành tích của cô gái quê Bình Định này đã phá kỷ lục nội dung 10.000 m do VĐV Nguyễn Thị Oanh (tỉnh Bắc Giang) lập tại Giải vô địch quốc gia 2020 (34 phút 08 giây 54).

Theo THANH PHƯƠNG (Báo Chính Phủ)